Bắt tạm giam chấp hành viên Bùi Liên Hiệp

Bùi Liên Hiệp đã làm thất thoát của Công ty Epco và Ngân hàng Công thương Chi nhánh TPHCM gần 9 tỉ đồng

Ngày 13-10, Công an TPHCM đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Bùi Liên Hiệp (SN 1957, nguyên chấp hành viên Phòng Thi hành án (THA) Dân sự TPHCM) về hành vi “ra quyết định trái pháp luật”. Cơ quan công an cũng đã tiến hành khám xét nơi làm việc và nhà riêng của chấp hành viên Bùi Liên Hiệp.

Làm trái bản án của tòa

Theo kết quả điều tra ban đầu, việc tổ chức thi hành phần tài sản vụ án Minh Phụng – Epco của Phòng THA Dân sự TPHCM, được phân công cho tổ công tác gồm các chấp hành viên Hà Thái Dũng Minh, Bùi Liên Hiệp và Phạm Thị Thanh Loan. Trong bản án phúc thẩm ngày 12-1-2000 của Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM nêu: “Giao cho Công ty Epco thu hồi số tiền Liên Khui Thìn đầu tư trên các sở đất quận 2, quận 9 - TPHCM để trả nợ cho Ngân hàng Công thương Chi nhánh TPHCM. Trường hợp các hộ dân đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Công ty Epco từ năm 1992, đến xin nộp tiền nhận từ Công ty Epco cho cơ quan THA để lấy lại đất, thì chấp hành viên phải thông báo ngay cho Công ty Epco hoặc báo cáo thủ trưởng Cơ quan THA làm việc cụ thể, thống nhất với Công ty Epco để tiến hành xử lý”.

Thế nhưng, năm 2003 trong quá trình THA, Bùi Liên Hiệp đã tự làm các thủ tục thu tiền 5 hộ dân để họ chuộc lại hơn 30.000 m2 đất theo đơn giá năm 1992 với tổng số tiền là 1,2 tỉ đồng (số tròn).

Ra văn bản sai luật

Sau khi thu tiền các hộ dân, chấp hành viên Bùi Liên Hiệp đã tự ký các công văn gửi UBND phường An Phú, quận 2 với nội dung đề nghị hỗ trợ THA vụ Minh Phụng - Epco. Tiêu đề là “đề nghị hỗ trợ THA” nhưng nội dung lại đề nghị UBND phường An Phú, quận 2 cho phép 3 trong 5 hộ dân nói trên được đăng ký quyền sử dụng đất. Sau khi được chấp hành viên Bùi Liên Hiệp giúp làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất, 3 hộ dân đã chuyển nhượng lô đất của mình với giá gần 6 tỉ àöìng.

Kết quả điều tra còn cho thấy Bùi Liên Hiệp còn móc nối với một “cò” đất đứng ra ứng tiền mang đi nộp cho THA và lập các thủ tục xin chuộc lại đất, sau đó chuyển nhượng cho người khác để hưởng lợi. Bùi Liên Hiệp đã làm thất thoát của Công ty Epco và Ngân hàng Công thương Chi nhánh TPHCM gần 9 tỉ đồng.

Theo kết quả kiểm tra, ngoài sai phạm của chấp hành viên Bùi Liên Hiệp, trong quá trình THA còn có sự sai phạm của ông Lương Vĩnh Phúc (Trưởng Phòng THA Dân sự TPHCM). Ông Phúc phải chịu trách nhiệm về quản lý, chỉ đạo trong quá trình tổ chức THA; phê duyệt các tờ trình của chấp hành viên Bùi Liên Hiệp dẫn đến áp dụng sai luật...