Bắt tạm giam nguyên chủ tịch UBND quận Gò Vấp Trần Kim Long
Thông tin ban đầu, ông Long bị khởi tố về hành vi tham ô tài sản và sai phạm trong quản lý đất đai...
Chiều 12-10, ông Trần Kim Long (SN 1959), nguyên chủ tịch UBND quận Gò Vấp - TPHCM, đã bị bắt tạm giam.
Cái giá của những sai phạm
Khoảng 15 giờ 30 chiều 12-10, 2 xe đặc chủng với hơn 10 sĩ quan công an của cơ quan điều tra đã đến nhà riêng của ông Long là căn biệt thự tại số 23/24 đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp và đến khoảng 17 giờ 30 cùng ngày việc khám xét nhà ở của ông Long mới kết thúc. Cơ quan công an đã thu giữ một số tài liệu có liên quan.
![]() |
Ông Trần Kim Long |
Trước đó, chiều ngày 10-8-2005, tại Quận ủy quận Gò Vấp, ông Lê Hữu Đức, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo quận Gò Vấp để công bố 2 quyết định. Theo đó, Quyết định số 1444-QĐNS/TU (ngày 8-8) của Thành ủy TPHCM “Đình chỉ sinh hoạt quận ủy viên đối với ông Trần Kim Long, phó bí thư Quận ủy, trong thời gian 3 tháng (kể từ ngày 8-8-2005) để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm liên quan đến việc quản lý nhà đất trên địa bàn quận Gò Vấp trong thời gian qua”. Quyết định số 4063/QĐ-UB của UBND TPHCM (ngày 9-8) “Tạm đình chỉ chức vụ chủ tịch UBND quận Gò Vấp đối với ông Trần Kim Long trong thời gian 3 tháng để tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm liên quan trong việc quản lý nhà đất tại quận Gò Vấp”.
Sai phạm tại Công ty Gò Môn
Một trong những sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực quản lý đất đai mà ông Long mắc phải đã được cơ quan thanh tra làm rõ là vụ để cho “trùm” đất Phạm Thị Tuyết Lan (SN 1958, đã bị bắt) “qua mặt”, thu lợi bất chính gần 16,6 tỉ đồng, thông qua việc chuyển nhượng trái phép hơn 11ha cho Công ty Địa ốc Gò Môn.
Kết quả, tháng 12-2004, khi cơ quan điều tra Công an TP khởi tố điều tra vụ án hình sự “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Địa ốc Gò Môn thì một số sai phạm bắt đầu được làm rõ. Tính đến nay, liên quan đến sai phạm của vụ việc này đã bắt tạm giam 4 người, gồm “trùm” đất Phạm Thị Tuyết Lan; “vua địa chính” Dương Công Hiệp, nguyên phó Phòng QLĐT quận Gò Vấp; Lê Minh Châu và Hồ Tùng Lâm, nguyên giám đốc và đương chức giám đốc Công ty Địa ốc Gò Môn do có hành vi tiếp tay cho sai phạm trong việc chuyển nhượng đất.
Nhiều vụ sai phạm khác sẽ được làm rõ
Một vụ khác khiến dư luận khá bức xúc là chuyện các đầu nậu đất chuyển nhượng trái phép hơn 23.000m2 đất trong khu quy hoạch công nghiệp tại phường 12, quận Gò Vấp. Tuy nhiên, một số đầu nậu bị khởi tố, xử lý hình sự song các cán bộ có liên quan, tiếp tay cho sai phạm thì hình thức xử lý kỷ luật chỉ dừng ở mức khiển trách, cảnh cáo và cao nhất là buộc thôi việc. Chưa kể một số cán bộ có liên quan nay lại được giao trọng trách cao hơn... Một vụ sai phạm nghiêm trọng khác tại Công ty Dịch vụ Công ích quận, đã có kháng nghị của Viện KSND quận Gò Vấp, nhưng chỉ có 4 cán bộ bị xử lý hành chính và dừng ở mức khiển trách và cảnh cáo...
Một trong những vấn đề trách nhiệm của ông Long là việc quản lý lỏng lẻo dẫn đến tình trạng mua bán, sang nhượng đất đai, xây cất trái phép, lấn chiếm đất công... diễn ra trong một thời gian dài. Đặc biệt dư luận quan tâm hơn chính là việc bán đất, cấp nhà cho những quan chức không đủ tiêu chuẩn.