Bẫy chuột dính... người còn chôn xác phi tang

(NLĐO) - Ngày 11-12, kết thúc phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Hậu Giang tuyên phạt Nguyễn Văn Tám (SN 1970, ngụ xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, Hậu Giang) 7 năm tù về tội giết người.


Theo cáo trạng, ngày 3-7, Tám câu điện trộm của nhà hàng xóm vào dây chì giăng xung quanh ruộng lúa mới sạ của nhà mình để bẫy chuột. Sau 2 lần ra thăm, Tám đã bắt được hơn chục con chuột bị điện giật chết.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, Tám ra thăm bẫy lần thứ 3 thì phát hiện anh Phạm Văn Lẽ (SN 1985, ngụ cùng xã) đi bắt cua, ốc ban đêm vướng bẫy bị điện giật chết.

Quan sát xung quanh không có ai, Tám cõng xác anh Lẽ băng qua nhiều cánh đồng sang địa phận xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ (cách hiện trường chừng 500 m) đào đất chôn xác anh Lẽ để phi tang.
 
img
Nguyễn Văn Tám (áo sọc) trong giờ nghị án

Sau đó, Tám về nhà ngồi canh bẫy chuột thêm một lúc nữa rồi mới gỡ dây điện ra và làm thịt chuột cùng vợ như không có chuyện gì xảy ra.

Chiều ngày hôm sau, người nhà phát hiện anh Lẽ đột nhiên mất tích liền đã tổ chức tìm kiếm nhưng không gặp nên trình báo công an.

Đến sáng ngày 5-7, cơ quan điều tra phát hiện cái xô và cái chĩa của anh Lẽ thường dùng đi bắt cua, ốc trên phần ruộng của nhà Tám, đồng thời phát hiện dây chì dùng để bẫy chuột vẫn còn giăng trên ruộng của nhà Tám nên đã triệu tập Tám về trụ sở công an.

Tại đây, Tám đã khai nhận hành vi phạm tội của mình đồng thời chỉ nơi chôn giấu xác nạn nhân.