Bênh cha, đâm chết chú ruột

(NLĐO) – Thấy cha và chú cãi nhau, Hoài Oanh chạy ra can ngăn nhưng bị chú đánh liên tục nên đã cầm dao đâm chết người.

TAND TPHCM xử sơ thẩm ngày 16-5 đã phạt Trần Ngọc Hoài Oanh (SN 1992, ngụ quận 12-TPHCM) 7 năm tù giam về tội “Giết người”.

Ông Trần Đạt Phương (cha Oanh) làm thợ hồ cho em trai mình là Trần Văn Xinh (thầu xây dựng). Trong quá trình làm việc, cả hai đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn.
 
img
Bị cáo Hoài Anh trong giờ ngồi chờ tòa nghị án

Khoảng 18 giờ ngày 10-11-2011, sau khi uống rượu xong, cả hai về nhà. Lúc này, ông Xinh sang nhà ông Phương ở sát bên cạnh phàn nàn về nhóm thợ làm chậm, không dọn vệ sinh và dọa cho ông Phương nghỉ việc dẫn đến cự cãi, đánh nhau.

Thấy cha mình bị đánh, Oanh chạy vào can ngăn thì bị chú đánh liên tục và xô ngã ngay cửa. Oanh đứng dậy, lấy con dao ở phía trên tivi dọa nhưng người chú vẫn tiếp tục tiến đến. Sợ hãi, Oanh đâm chú mình một nhát rồi quăng dao bỏ trốn.

Nạn nhân được đưa đi bệnh viện ngay nhưng đã chết trên đường đi cấp cứu. Ngày hôm sau, Hoài Oanh đã ra công an phường đầu thú.