Bệnh nhân tâm thần đâm chết nhân viên điều dưỡng

(NLĐO)- Đang làm việc bình thường tại khu điều dưỡng tâm thần Thuỵ An (huyện Ba Vì - Hà Nội), nữ điều dưỡng viên 30 tuổi bất ngờ bị 1 bệnh nhân đang điều trị rút dao nhọn đâm nhiều nhát dẫn tới tử vong.

Ngày 6- 1, Công an huyện Ba Vì đã bắt tạm giam Đỗ Văn Việt (SN 1973, trú tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông - Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người. Đỗ Văn Việt có tiền sử về bệnh tâm thần.

 

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ ngày 5-1, tại khu điều dưỡng tâm thần Thụy An (huyện Ba Vì), bệnh nhân Đỗ Văn Việt đã dùng dao nhọn giấu sẵn trong người lao vào đâm nhiều nhát vào người một nữ cán bộ điều dưỡng.

 

Nạn nhân được xác định là chị Phạm Thị Xuân (SN 1983). Sau khi bị đâm, chị Xuân được đưa đi cấp cứu, đến 15 giờ 15 phút cùng ngày thì tử vong tại bệnh viện vì vết thương quá nặng.