Bị cáo biến “rớt” thành “đậu” được hưởng án treo

(NLĐ)- Sau 4 ngày xét xử, chiều 30- 11, HĐXX sơ thẩm vụ án “chạy điểm thi” tốt nghiệp ở Bạc Liêu đã tuyên án đối với 26 bị cáo.

Theo đó, nhóm bị cáo phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” đều được hưởng án treo, gồm: Nguyễn Văn Tấn (nguyên giám đốc Sở GD-ĐT Bạc Liêu, nguyên phó ban chỉ đạo thi của tỉnh) 12 tháng tù; Trần Văn Đồng, (nguyên phó trưởng Phòng Giáo dục Trung học Sở GD - ĐT Bạc Liêu, nguyên chủ tịch hội đồng chấm thi hệ THPT) 9 tháng tù; Lê Tiến Thịnh (nguyên trưởng Phòng Giáo dục Trung học của sở, nguyên chủ tịch hội đồng thi hệ bổ túc THPT) 6 tháng tù. Do nhận 25 triệu đồng “lót tay” để giúp một trường hợp được xét tuyển ngạch giáo viên, nên bị cáo Ngô Đoàn Nguyễn (nguyên phó giám đốc Sở GD - ĐT Bạc Liêu) chịu mức hình phạt 4 năm tù giam ở hai tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Nhóm bị cáo phạm tội danh “Nhận hối lộ”, “Làm môi giới hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhận mức án từ 9 - 12 tháng tù treo và từ 2 đến 10 năm 6 tháng tù giam. Đặc biệt, điều khiến những người dự tòa và ngay cả các bị cáo cũng hết sức bất ngờ đó là việc bị cáo Nguyễn Hữu Tâm (nguyên phó giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề Bạc Liêu, là chồng của bà Bùi Hồng Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu kiêm trưởng ban chỉ đạo thi của tỉnh) chỉ nhận mức án 2 năm tù cho hưởng án treo. Trước đó, bị cáo Tâm đã bị VKSND tỉnh Bạc Liêu đề nghị mức án từ 4- 5 năm tù giam về tội danh “Môi giới hối lộ” với số tiền 58 triệu đồng để giúp 16 thí sinh từ “rớt” chuyển thành “đậu” tốt nghiệp.