Cầm tiền âm phủ đi mua hàng, gặp "hiệp sĩ"

(NLĐO) – Sau khi đuổi theo một quãng đường dài 3 km, các hiệp sĩ đã khống chế, lục soát phát hiện trong người hai đối tượng tình nghi 36 tờ tiền âm phủ mệnh giá 200.000 đồng giả.

Khoảng 14 giờ ngày 17-8, các “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Phạm Tấn Thành, Nguyễn Duy Phương, Lâm Minh Nhựt và Nguyễn Tấn Giàu phát hiện 2 thanh niên đi chung xe máy hiệu Exciter 135 màu trắng đen nên bám theo.

Suốt quãng đường theo dõi, nhóm “hiệp sĩ” phát hiện 2 thanh niên hễ gặp tiệm tạp hóa nào ven đường thì tấp vào, chỉ mua 4 hộp sữa tươi mà đưa tờ 500.000 đồng để lấy lại tiền thừa.
 
img
Mùi (phải) và Hà bị nhóm “hiệp sĩ” bắt vào chiều 17-8.

Đến 15 giờ cùng ngày, hai tên này chạy vào đường Trần Văn Ơn (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) rồi vào một tiệm tạp hóa để mua 4 hộp sữa tươi với giá 26.000 đồng và cũng đưa tờ tiền 500.000 đồng để lấy lại tiền thối.
 
Khi chủ tiệm trả 474.000 đồng thì một đối tượng nói có tiền lẻ và cầm số tiền thối đi ra chỗ đồng bọn; sau đó quay lại đưa chủ tiệm, nhưng chỉ có 270.000 đồng. Khi bị nhóm “hiệp sĩ” phát hiện, hai đối tượng lên xe tăng ga bỏ chạy.

Sau khi truy đuổi trên quãng đường khoảng 3 km, nhóm “hiệp sĩ” khống chế được 2 thanh niên, áp giải giao công an.
Tại Công an phường Phú Hòa, hai tên này khai là Nguyễn Văn Mùi (SN 1968, ngụ tỉnh Phú Thọ, có 1 tiền án 7 năm tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”) và Nguyễn Sơn Hà (SN 1980, ngụ tỉnh Hà Tĩnh). Qua khám xét người Mùi và Hà, cơ quan chức năng phát hiện trong người của hai đối tượng này còn 36 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng tiền âm phủ, 4 triệu đồng tiền thật, 2 ĐTDĐ hiệu Nokia.

Riêng chiếc xe Exciter 135 dùng để đi lừa đảo, Mùi và Hà khai nhận mua lại từ một đối tượng chưa rõ lai lịch với giá 5 triệu đồng.
 
Hiện công an đang thu hồi lại những tờ tiền 500.000 đồng hai tên này đã mua hàng để xác định là tiền thật hay giả.