Cán bộ chia nhau đất trong tuyến dân cư vượt lũ

Nhiều đối tượng nghèo không nhận được nền, trong khi đó, có những cán bộ và người thân của họ đã có đất, nhà khang trang vẫn chia nhau nền đất để hưởng lợi

Toàn tỉnh Vĩnh Long có 43 cụm tuyến dân cư vượt lũ (DCVL), được triển khai thực hiện ở 4 huyện, thị là huyện Bình Minh, Tam Bình, Long Hồ và thị xã Vĩnh Long để di dời những hộ gia đình nghèo, nằm trong vùng lũ, có nguy cơ sạt lở.

Chia nền cho... nhà giàu!

Tại tuyến DCVL ấp Thành Tâm (xã Thành Lợi, huyện Bình Minh) hiện có 55 đối tượng được nhận nền, trong đó có 30 người nhận nền đã cất nhà khang trang. Trong số 30 căn nhà đã được xây dựng trên tuyến DCVL này, có đến 17 nền, chủ của nó không thuộc đối tượng được cấp xét.

Đầu tiên là trường hợp bà Đặng Thị Bé Tư, vợ của ông Huỳnh Công Khanh, Phó Chủ tịch UBND xã Thành Lợi. Để trở thành hộ dân không có đất, vào năm 2005, vợ chồng ông Khanh đã bán một mảnh vườn 2.000 m2 ở xã Thành Lợi cho ông Đặng Thành Văn với giá 25 cây vàng. Còn ông Huỳnh Công Đức, anh ruột ông Huỳnh Công Khanh, trước đây hộ khẩu và nhà ở xã Tân Quới vừa chuyển hộ khẩu về xã Thành Lợi ngày 8-5-2006, cũng được xét cấp lô nền trong cụm dân cư. Ông Ngô Tùng Nhờ, trước đây làm công an xã, đã được xã cấp cho 1.000 m2 đất ở, nhưng sau đó bán lại cho người khác để được... cấp một lô nền trong cụm dân cư, mặc dù ông đang sở hữu 3,5 công đất ruộng. Còn ông Nguyễn Việt Quốc Nhân, trưởng ban tư pháp xã, cũng được cấp nền trong tuyến DCVL và đã xây dựng nhà rất khang trang, nhưng ông Nhân không ở do chưa có nhu cầu, mà cho em mình ở... nhờ. Bà Lê Thị Thu Ba, có con là Mai Thị Thu Anh làm ở phòng địa chính huyện, trước đây có 4.000 m2 đất vườn mặt tiền ngay Quốc lộ 54 (ngang Công an xã Thành Lợi), nhưng hiện nay bà đã bán đất và được cấp lô nền trong cụm dân cư...

Hội đồng Xét cấp nền nhà tư “ưu ái” nhau!

Tuyến DCVL ấp Phước Yên (xã Phú Quới, huyện Long Hồ) trong số 154 nền nhà được cấp, có đến 53 nền cấp sai đối tượng. Người đứng đầu và sai phạm trước tiên là ông Hồ Văn Năm, phó chủ tịch xã và là Chủ tịch Hội đồng Xét cấp nền nhà. Tuy ông đã có nhà tường mái tôn, nền gạch đàng hoàng nhưng vẫn viện cớ là đối tượng “cận nghèo, không đất” để được xét cấp nền nhà. Sau khi được cấp, ông Năm xây 3 phòng cho sinh viên thuê ở trọ. Cháu vợ ông Năm là Trần Duy Khanh, làm nghề sửa điện cơ, không có hộ khẩu, không thường trú tại địa phương, không thuộc diện hộ nghèo cũng được hưởng một nền để xây 2 phòng trọ cho sinh viên thuê.

Hai thành viên khác của Hội đồng Xét cấp đất xã Phú Quới là Trần Thanh Xuân, chủ tịch hội nông dân xã và vợ Võ Thị Tuyết Nhung, chủ tịch MTTQ xã, cũng được xem xét là hộ “cận nghèo, không đất ở, ở đậu vùng bị sạt lở” (biên bản của hội đồng xét cấp xã) để được một nền và đã cất nhà tường...

“Lên huyện mà khiếu nại!”

Ở Bình Minh, trong 25 hộ mất đất đang rất cần có một nền nhà trong tuyến DCVL để ở thì mới chỉ có 7 hộ được cấp. Anh Phạm Ngọc Yên có phiếu bốc thăm lô nền số 10 D2 do xã cấp, nhưng khi đến nhận nền, cắm cọc thì được biết lô nền đó đã được sang bán cho người khác. Anh Yên thắc mắc thì được những người có thẩm quyền yêu cầu “làm đơn ra ban quản lý dự án huyện mà khiếu nại!”.

Tại huyện Long Hồ, dù cơ quan chức năng của huyện đã có yêu cầu làm sáng tỏ, giải quyết dứt điểm tình trạng cấp sai đối tượng và trả lời cho người dân trong tháng 8-2006. Tuy nhiên, khi chúng tôi gặp trực tiếp ông Phạm Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Phú Quới, thì được ông cho biết: “Tôi chưa hề nhận được kết luận kiểm tra hay chỉ đạo nào từ huyện, từ tỉnh thì đâu biết ai đúng, ai sai mà xử lý”.

Ông Huỳnh Anh Tuấn, chủ tịch UBND huyện Long Hồ:

Công khai những sai trái của cán bộ xã

Chúng tôi đã biết chuyện Hội đồng Cấp xét nền không đúng đối tượng trong cụm tuyến DCVL ở xã Phú Quới qua thư phản ánh của người dân. Ngay sau đó, chúng tôi đã thành lập ban thanh tra để làm sáng tỏ. Mặc dù đã có kết quả thanh tra, nhưng chúng tôi còn tiếp tục xác minh thêm cho kỹ và chính xác. Do số lượng cấp sai đối tượng lên đến 53 người nên có thể việc xác minh thêm gần một tháng nữa mới có kết quả để xử lý. Tôi cũng đã xuống tận nơi xem xét và hứa với người dân sẽ công khai việc làm sai trái của hội đồng cấp xét nền.

Ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch UBND huyện Bình Minh:

Tuần tới sẽ thu hồi đất của những đối tượng cấp sai

Chúng tôi đang cho thanh tra lại toàn bộ danh sách, cấp nền tại tuyến DCVL xã Thành Lợi. Nếu có sự cấp nền sai đối tượng, chúng tôi sẽ có quyết định thu hồi. Đối với những hộ đã xây dựng nhà xong, huyện sẽ bán theo giá thị trường. Chúng tôi kiên quyết xử lý sớm trong tuần tới. Còn đối với những hộ bị mất đất mà chưa có nền trong tuyến DCVL này, chúng tôi sẽ ưu tiên giải quyết cho những đối tượng đó.

B.Dũng