Cán bộ xã tiếp tay cho “siêu” lừa

Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vừa có báo cáo ban đầu về vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Phạm Thị Ngọc Ánh và Phạm Hữu Tiến (chị em ruột, cùng ngụ TP Mỹ Tho) thực hiện.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Ánh và ông Tiến mua nhiều thửa đất vườn, sau khi đã bán số đất đó, cả hai tiếp tục phân lô bán nền nhà bán cho hàng chục người khác để chiếm đoạt hơn 7 tỉ đồng. Vào tháng 3-2010, Ánh và Tiến mua của anh Nguyễn Văn Minh (xã Đạo Thạnh) một thửa đất gần 3.000 m2 rồi bán lại cho bà Lê Thị Tươi với giá 1,2 tỉ đồng (UBND xã Đạo Thạnh chứng thực hợp đồng mua bán vào ngày 15-3-2010).
Tuy nhiên, sau đó, Ánh và Tiến phân lô đất đã bán cho bà Tươi để bán cho 17 người khác và UBND xã Đạo Thạnh vẫn thực hiện công chứng hợp đồng mua bán cho từng trường hợp vào ngày 15-4-2010.

Sau phi vụ này, Tiến và Ánh tiếp tục đến xã Phước Thạnh, xã Trung An (TP Mỹ Tho) dùng thủ đoạn trên để lừa nhiều người khác. Ở những địa phương này, cả hai đều được sự “giúp sức” tích cực của cán bộ xã.