Chém người dã man tại quán nhậu

(NLĐO)- Nghe người yêu kể bị quỵt tiền lương và bị đồng nghiệp cũ đe dọa, một vệ sĩ đã kêu gọi bạn bè giúp đỡ đi chém người.

Ngày 22-2, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình – TPHCM, đã ra quyết định khởi tố 6 bị can về hành vi chém người khác trọng thương.

6 đối tượng, gồm: Trần Văn Tài (SN 1993), Doãn Lê Huy (SN 1992, cùng ngụ quận Tân Phú), Kim Si Tha (SN 1990, quê tỉnh Sóc Trăng), Kim Phương (SN 1988, anh ruột Tha), Trần Trọng Minh Tiến (SN 1992, quê tỉnh Long An) và Nguyễn Trần Phong (SN 1986, quê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cả 4 cùng tạm trú quận Tân Bình).
 
img
 
Nhóm côn đồ bị bắt tại công an, gồm: Tài, Tha, Tiến, Phương, Huy, Phong (từ trái qua)
 
Trước đó, do xích mích với một nhân viên cùng làm tên Phan Thị Mỹ Hạnh (SN 1989, quê tỉnh Bến Tre), Nguyễn Thị Hường (SN 1978, quê huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, tạm trú quận Tân Bình) là nhân viên của quán nhậu Sơn Hải (đường Bàu Cát, P. 12, Q. Tân Bình) nghỉ việc.

Ngày 19-2, Hường đến quán gặp chị Cao Thị Vân Oanh (SN 1977, chủ quán) để xin lĩnh nốt tiền lương còn lại, nhưng Hải (bạn trai Oanh) không đồng ý, với lý do Hường tự ý nghỉ việc. Sau đó 2 bên cãi nhau.
img
 
Hung khí các đối tượng dùng để chém Hạnh.

Hường kể lại cho bạn trai tên Phong (nhân viên bảo vệ quán Sơn Hải). Phong nhờ Phương (quen trong lúc học làm bảo vệ tại 1 công ty vệ sĩ) "xử" giùm.
 
Tối cùng ngày, Hường cùng Phương đến quán nhậu nhưng chủ quán vẫn không thanh toán tiền. Tại đây Hường gặp Hạnh nên lao vào đánh nhau. Hạnh đe dọa sẽ xử Hường nếu bị cho thôi việc.

Tức giận, Hường kể cho Phong nghe, Phong lên kế hoạch trả thù cho người yêu. Đến 19 giờ ngày 20-2, Phong gặp Tha nhờ tìm thêm vài đối tượng khác để trả thù.
Sau đó Tha gọi Tài, Huy, Tiến đến để bàn cách.

Đến 22 giờ cùng ngày, 6 đối tượng đi bằng 2 xe máy đến quán Sơn Hải. Tại đây, Phương, Tài, và Huy cầm hung khí vào quán; Phong, Tha và Tiến đứng ngoài cảnh giới.
Sau khi phát hiện Hạnh, Phương, Tài cùng dùng dao tấn công Hạnh.
 
Dù nạn nhân đã trốn nhưng cả 3 tên vẫn lật mặt bàn lên để Huy dùng mã tấu chém Hạnh. Sau khi gây án xong, cả bọn ra xe đồng bọn tẩu thoát rồi ném toàn bộ số hung khí xuống kênh 19-5 để phi tang.

Qua điều tra, đến ngày 21-2, Công an quận Tân Bình bắt được các đối tượng cùng tang vật là 2 mã tấu (dài 40 cm - 60 cm), 1 dao, 1 xe máy cùng 2 ĐTDĐ.
 
Riêng Hạnh, vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất trong tình trạng đa chấn thương.