Chết oan vì can đánh nhau

(NLĐO) – Xuất phát từ mâu thuẫn của em trai, Trần Văn Thức (SN 1987, ngụ Trà Vinh) xách dao đuổi đánh đối thủ. Khi được can ngăn, Thức liên đâm chết nạn nhân…

Ngày 6-7, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác kháng cáo, tuyên y án 20 năm tù đối với Trần Văn Thức. Trong đó, 19 năm tù về tội “Giết người” và 1 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Trần Thanh Hậu (SN 1992, ngụ Trà Vinh)  lãnh 1 năm 6 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, chiều 2-2-2011, nghe em ruột là Trần Thanh Hậu nói chuyện về mâu thuẫn với Nguyễn Hoàng Tú, Trần Văn Thức đi tìm gặp và dùng dao chém Tú nhưng không gây thương tích. Sau đó, Tú cùng anh là Nguyễn Đức Tâm rượt đánh lại nhưng anh em Thức chạy thoát.
 
img
Dẫn giải Trần Văn Thức về trại giam

Đến khoảng 16 giờ 30 ngày 3-2-2011, trong khi đang chuẩn bị tiệc ở nhà anh Văn Công Tường, Thức nhìn thấy Tâm nên đuổi xách dao đuổi theo đánh.

Lúc này, anh Trần Văn Trung (anh bà con với Tâm) nhìn thấy nên chạy đến can ngăn liền bị Thức đâm chết.