Chiêu thức lừa tiệm cầm đồ của nhóm người ở Gia Lai

(NLĐO) – Nhóm đối tượng đã làm giả sổ đỏ, căn cước công dân rồi mang tới các tiệm cầm đồ cầm cố, lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ngày 4-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai cho biết đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố nhóm đối tượng: gồm Rchăm H’Đuy (SN 1975), Kpă H’Khai (SN 1975), Siu H’Loanh (SN 1972) và Siu H’Vưn (SN 1972, cùng người dân tộc J’rai, trú tại xã Ia Trôk, huyện Ia Pa) về các tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức", "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Chiêu thức lừa tiệm cầm đồ của nhóm người ở Gia Lai - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng làm giả sổ đỏ rồi mang đi cầm cố tại cơ quan điều tra - Ảnh công an cung cấp

Kết quả điều tra cho thấy từ tháng 3-2022 đến tháng 1-2023, thông qua mạng xã hội, nhóm đối tượng trên do Rchăm H’Đuy cầm đầu đã đặt làm giả hơn 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) và nhiều căn cước công dân.

Sau khi có sổ đỏ và căn cước công dân giả, nhóm đối tượng này đem đến các tiệm cầm đồ trên địa bàn huyện Ia Pa và thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai để cầm cố, lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 550 triệu đồng rồi dùng tiêu xài cá nhân.