Chồng sát hại vợ rồi cứa cổ, đâm thủng bụng tự sát

(NLĐO)- Lang Văn Hải (Nghệ An) sau khi dùng liềm chém nhiều nhát vào người, cổ khiến vợ tử vong tại chỗ, đã lấy dao và mũi tên đâm vào bụng để tự sát.

Sáng 8-8, thông tin từ ông Lô Văn Thật, Chủ tịch UBND xã Mậu Đức (huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An), cho biết trên địa bàn xã này vừa xảy ra án mạng khiến 1 người tử vong.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ ngày 7-8, Lang Văn Hải (SN 1984, trú bản Kẻ Sung, xã Mậu Đức) xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị Lang Thị Hà (SN 1982). Trong lúc xô xát, bất ngờ Hải đã dùng liềm chém nhiều nhát vào người, cổ khiến chị Hà tử vong tại chỗ. Sau khi sát hại vợ, Hải tiếp tục dùng liềm cứa cổ và dùng mũi tên đâm vào bụng mình để tự sát.

Chồng sát hại vợ rồi cứa cổ, đâm thủng bụng tự sát - Ảnh 1.

Căn nhà xảy ra vụ trọng án - Ảnh: Báo Nghệ An

Phát hiện sự việc, người con trai đã kêu cứu mọi người. Nhận được thông tin, lực lượng công an cùng chính quyền địa phương lập tức có mặt tại hiện trường, đưa Lang Văn Hải đang bị thương đi cấp cứu, đồng thời báo cáo lên Công an huyện Con Cuông.

"Gia đình chị Hà sống trong lán trại để làm rẫy, cách nhà khoảng 1 km, sau khi sự việc xảy ra người chồng tự sát, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện"- ông Thật cho biết thêm

Hiện, vụ án đang được công an huyện Con Cuông tiếp tục điều tra làm rõ.