Chủ quán karaoke bị kẻ bịt mặt bắn gục giữa tiệc sinh nhật cuối năm

(NLĐO)- Đang tổ chức sinh nhật đúng vào ngày cuối cùng của năm 2014, ông H. (chủ quán karaoke Hoài Hương ở Thanh Hóa) bất ngờ bị 4 kẻ bịt mặt xông vào bắn liền 2 phát súng khiến ông gục ngay tại chỗ.

 

Quán karaoke Hoài Hương nơi xảy ra vụ nổ súng. Ảnh: HAT

Quán karaoke Hoài Hương, nơi xảy ra vụ nổ súng. Ảnh: HAT

 

Vụ việc nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 21 giờ tối ngày 31-12-2014, tại quán Karaoke Hoài Hương nằm trên đường Phan Chu Trinh, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết vào thời gian trên, gia đình ông H. (chủ quán karaoke Hoài Hương), đang tổ chức sinh nhật ngay tại quán thì bất ngờ có 4 thanh niên bịt mặt xông vào quán.

Nhanh như cắt, 1 thanh niên trong nhóm rút khẩu súng giấu trong người nhắm ông H. bắn liền 2 phát súng, khiến ông H, trúng đạn ngục ngay tại chỗ. Nhóm thanh niên sau khi gây án đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường trên 2 chiếc xe máy.

Còn ông H. bị trúng 1 phát súng vào đùi và được người nhà nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Được biết, ông H. là một người có tiếng ở thị xã Bỉm Sơn, nên trong lúc tổ chức sinh nhật nhóm thanh niên trên bịt mặt đi vào quán, gia đình tưởng bạn ông H. bày trò vui nên không tỏ ra nghi ngờ.

Theo nhiều người dân địa phương, nguyên nhân ông H. bị bắn có thể xuất phát từ quan hệ làm ăn.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an thị xã Bỉm Sơn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.