Có nhiều nghi vấn ở xác mới khai quật
(NLĐ)- Ngày 26-11, tổ công tác tiếp tục khai quật huyệt mộ thứ hai. Công việc bắt đầu từ việc phá bỏ vách ngăn giữa hai huyệt mộ và đập lớp hợp chất bên trên quan tài, công việc phát lộ khá dễ dàng.
So với huyệt mộ khai quật hôm 25-11, huyệt mộ này có nhiều điểm khác biệt: không có quách, chỉ có quan tài; trên thân áo quan có 4 móc sắt; nắp quan tài là một nửa thân cây (còn dấu vết một số mắt gỗ) chứ không lắp ghép từ nhiều mảnh; 2 thành áo quan bị mục nát làm lộ hẳn phần mộng. Một điểm đặc biệt nữa là kích thước áo quan chỉ 1,96 m x 0,57 m, ngắn và nhỏ hơn so với quan tài được khai quật trước đó. Khi nắp quan tài mở ra, bên trong là một bộ xương người đã mục rữa hoàn toàn, chỉ còn rõ phần xương trán, các xương cũng bị xô lệch, chỉ còn lại hình dáng lờ mờ. Do quan tài và xác chết đều bị hư hại nặng nên việc xử lý được tiến hành tại chỗ. Cũng như xác nữ, đồ tùy táng rất ít, không có đồ đạc quý giá, các nhà chuyên môn chỉ tìm thấy dấu vết một kính đeo mắt, 2 đồng tiền có đục lỗ và 2 cúc áo. Theo Giám đốc Bảo tàng TPHCM Đặng Văn Thắng, kính đeo mắt này có từ trước năm 1850. Bác sĩ Phan Bảo Khánh, Đại học Y Dược TPHCM, nêu một số ý kiến nhận xét ban đầu: “Qua quan sát sơ bộ, đây có thể là xác một nam giới, tuổi đời trẻ hơn so với xác nữ khai quật hôm 25-11”.
Nhiều giả thiết đã được đặt ra xung quanh xác nam, trong đó có giả thiết cho rằng người nam chết ở nơi khác và hài cốt được đưa về đây an táng nên vị trí các xương sắp xếp bị xô lệch. Về mối quan hệ giữa hai người nằm trong mộ cũng có nhiều nghi vấn. Nghi vấn đầu tiên là người nữ có vai vế, địa vị cao hơn người nam, bởi mộ nam được chôn sơ sài hơn mộ nữ, tương tự trường hợp mộ bà Hiệu ở Xóm Cải trước đây (xác nam bị rã trong khi xác nữ còn nguyên). Trước khi khai quật huyệt mộ thứ hai, nhiều nhà chuyên môn hy vọng những phát hiện bên trong mộ nam sẽ hé lộ nhiều chi tiết để có thể xác định dễ dàng nhân thân hai người nằm trong mộ. Tuy nhiên, cho đến giờ phút này, mọi hy vọng xem như đã tắt bởi xác đã bị phân hủy hoàn toàn và đồ tùy táng cũng quá ít. Các kết luận sẽ được đưa ra ít nhất trong 3 tháng tới, theo Luật Di sản.