Công an giả bị cảnh sát thật bắt

(NLĐ) – 3 đối tượng liên quan đến việc giả công an để chặn xe vòi tiền người đi đường bị Cảnh sát Cơ động Bình Dương tóm gọn vào rạng sáng 13-3, tại KCN Việt Nam – Singapore (thị xã Thuận An – Bình Dương).

Vào thời điểm trên, khi tuần tra, lực lượng cảnh sát phát hiện một nhóm gồm 3 đối tượng, trong đó có một đối tượng mặc sắc phục công an chặn xe, giả vờ xử phạt rồi vòi tiền người đi đường. Khi thấy lực lượng tuần tra, 3 đối tượng bỏ chạy tán loạn, sau đó định dùng hung khí chống trả.

Đến khi bị khống chế, nhóm này lấy 900.000 đồng (tiền vừa ăn chặn người đi đường) để hối lộ nhưng bị các chiến sĩ cảnh sát từ chối và áp giải về Công an thị xã Thuận An để tạm giữ.

Các đối tượng bị tạm giữ là Bùi Văn Thẳm (40 tuổi), Lê Trọng Nhận (28 tuổi), Nguyễn Văn Thiết (27 tuổi) cùng quê Thanh Hóa.