Công an TP Hà Nội đình chỉ 3 CSGT vì xô xát với phóng viên

(NLĐO)- Đã xảy ra xô xát giữa phóng viên Báo Đại Đoàn Kết với 3 CSGT khi phóng viên này quay phim, chụp ảnh CSGT Hà Nội xử lý một vụ vi phạm giao thông. Công an TP Hà Nội đã đình chỉ 3 CSGT để làm rõ vụ việc.

 

PV Hoàng Văn Đức
PV Hoàng Văn Đức

Chiều 30-10, Lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định đình chỉ 3 CSGT để làm rõ vụ xô xát với phóng viên báo Đại Đoàn Kết.

Các CSGT bị đình chỉ gồm: Đại úy Lưu Thanh Châu; Thiếu úy Nguyễn Tuấn Anh và Thiếu úy Hoàng Việt Cường, đều công tác tại Đội 6, Phòng CSGT TP Hà Nội.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 29-10, phóng viên Hoàng Văn Đức (phóng viên báo Đại Đoàn Kết) có mặt tại khu vực chốt CSGT dưới chân cầu vượt Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội).

Trong thời gian có mặt tại đây, phóng viên Hoàng Văn Đức chứng kiến một CSGT dừng một người điều khiển phương tiện giao thông để xử lý.

Sau đó phóng viên Hoàng Văn Đức đến quay phim, chụp ảnh và xảy ra xô xát với 3 CSGT trên.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Đội CSGT số 6 đã xuống hiện trường giải quyết. Phòng CSGT TP Hà Nội cũng đã kiểm tra, tạm đình chỉ công tác 3 chiến sĩ để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm.