Cướp điện thoại bị "hiệp sĩ" và trinh sát bắt gọn

(NLĐO) – Đang lưu thông trên đường, các “hiệp sĩ” đã cùng trinh sát đặc nhiệm hình sự bắt nóng 2 đối tượng giật điện thoại của người đi đường

Khoảng 13 giờ ngày 16-11, các “hiệp sĩ” Nguyễn Việt Sin, Lâm Hiếu Long và Bùi Ngọc Sơn đang lưu thông trên đường Sư Vạn Hạnh, phường 8, quận 10 – TP HCM, thì phát hiện 2 thanh niên điều khiển 2 xe máy có dấu hiệu khả nghi nên âm thầm bám theo. Thời điểm này, 2 đối tượng khả nghi cũng đang bị nhóm trinh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Công an TP HCM theo dõi.

Khi đến hẻm 402 đường Bà Hạt, phường 8, quận 10, hai đối tượng nhìn thấy một phụ nữ đang đi bộ trên đường, tay cầm ĐTDĐ loại đắt tiền nên áp sát giật phăng chiếc điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy.

Đối tượng Nguyễn Vinh Hưng (ở trần) và La Chí Thành (bị bầm mắt khi đụng vào nhà dân), bị các “hiệp sĩ” cùng trinh sát hình sự đặc nhiệm bắt nóng.
Đối tượng Nguyễn Vinh Hưng (ở trần) và La Chí Thành (bị bầm mắt khi đụng vào nhà dân), bị các “hiệp sĩ” cùng trinh sát hình sự đặc nhiệm bắt nóng.

Lập tức các “hiệp sĩ” cùng lúc với trinh sát tăng tốc đuổi theo đến trước số nhà 197 Ngô Quyền, quận 10, ép xe khống chế được tên giật điện thoại. Đối với đối tượng còn lại điều khiển xe máy biển số 51H6 – 0289 bỏ chạy đã bị “hiệp sĩ” Lâm Hiếu Long cùng Bùi Ngọc Sơn và trinh sát hình sự còn lại truy đuổi quyết liệt.

Khi chạy đến nhà số 517/11 Nguyễn Tri Phương, đối tượng đạp vào xe máy của “hiệp sĩ” nhưng không trúng và bị lạc tay lái rồi lao thẳng vào nhà dân đụng một phụ nữ khiến người này xây sát chân tay.

Tại công an, đối tượng trực tiếp giật ĐTDĐ khai tên Nguyễn Vinh Hưng (SN 1994, thường trú phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân), còn đối tượng cản địa tên La Chí Thành (SN 1995, ngụ quận Bình Tân, có 1 tiền án về tội “Cướp giật tài sản” vào năm 2012).