Cướp tài sản trên xác chết

(NLĐO)- Bẫy vịt nhậu, không ngờ một thanh niên bị dính điện chết, bị cáo nhẫn tâm cướp tài sản trên người nạn nhân rồi đẩy xác xuống sông phi tang.

Ngày 5-6, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã đình chỉ xét xử vụ án giết người, cướp tài sản do bị cáo Phạm Văn Toán (23 tuổi, quê Đồng Tháp) rút kháng cáo. Bản án tù chung thân mà TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên trước đó đã có hiệu lực.

Theo án sơ thẩm, sáng 3-9-2011, sau khi uống rượu với bị hại Nguyễn Văn Chinh tại nhà người quen thì Toán về nhà nghỉ. Về đến nhà, Toán nhớ lại hàng ngày có con vịt nhà ai đó hay bơi dưới mé sông cạnh nhà nên dùng dây điện giăng sẵn.

Đến  19 giờ cùng ngày, Chinh bơi xuồng qua rủ Toán sang nhà một người bạn uống rượu.Trước khi đi, Toán cắm điện bẫy vịt.

Sau khi ngà ngà say, Toán và Chinh cùng ra về. Về đến nhà, đang nằm “mơ màng” thì Toán nghe có người la dưới bến sông. Nhớ lại lúc tối cắm điện giăng bẫy vịt nên Toán chạy ra rút chuôi điện rồi chạy xuống sông và  thấy xuồng Chinh nhưng không thấy người.

Toán nhảy xuống sông mò thì đụng xác của Chinh. Trong lúc kéo xác Chinh lên xuồng, thấy chiếc nhẫn Chinh đeo ở tay nên Toán tháo nhẫn đeo vào tay mình. Sau khi ẵm xác Chinh lên xuồng, Toán mở dây đẩy xuồng ra sông phi tang.

Khi lội vào bờ, Toán đạp trúng quần jean của Chinh nên cầm vào nhà lấy điện thoại. Sau đó, Toán ném quần ở ruộng nước và ra cuốn dây kẽm dùng giăng bẫy điện đem để bên hông nhà, rồi vào ngủ tiếp.

Sáng hôm sau, người dân phát hiện xác của Chinh trên xuồng nên báo công an. Kết luận giám định pháp y cho thấy nạn nhân chết do điện. Bị cáo Toán bị bắt giữ 2 ngày sau đó và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.