Cựu tổng giám đốc PMU 18 không còn là 'con bạc triệu đô'
VKSND Tối cao vừa tống đạt cáo trạng truy tố 9 bị can trong vụ tiêu cực tại PMU 18. Theo đó, gần 760.000 USD là số tiền cá độ của nguyên TGĐ Bùi Tiến Dũng, giảm một nửa so với kết luận trước đó.
Viện kiểm sát tối cao truy tố Bùi Tiến Dũng cùng Nguyễn Việt Bắc (nguyên phó tổng giám đốc Công ty phát triển đường cao tốc Việt Nam) và Lương Mạnh Hoa (lái xe của Bùi Tiến Dũng), Vũ Mạnh Tiên (nguyên phó chánh văn phòng PMU 18) về tội đánh bạc.
Bùi Quang Hưng và Nguyễn Văn Hồng - hai cựu cảnh sát, nhận tiền các độ bóng đá cho những người trên - bị truy cứu tội tổ chức đánh bạc. Cơ quan chức năng xác định, trong "dây" của cảnh sát giao thông Bùi Quang Hưng, từ tháng 2 đến 12-2005, ông Tổng PMU 18 Bùi Tiến Dũng đã cá độ gần 240.000 USD. Còn trong dây của Nguyễn Văn Hồng, Dũng đặt cược tổng số 520.000 USD. Theo truy tố của VKS, tiền cá độ của nguyên tổng giám đốc PMU 18 chỉ còn bằng một nửa số tiền Bùi Tiến Dũng từng bị cáo buộc trong quá trình điều tra (khoảng 1,5 triệu USD). Tính ra, trong cả 2 đường dây này, Dũng đã "nướng" hơn 12 tỷ đồng vào sới độ, số tiền đủ để xây dựng khoảng 400 căn nhà tình nghĩa cho người nghèo của Đồng bằng sông Cửu Long.
Để che giấu hành vi, trước khi bị bắt, Bùi Tiến Dũng chi 30.000 USD và 550 triệu đồng để tìm cách "chạy án". VKSND truy tố Dũng cùng 5 người giúp sức trong phi vụ này về tội đưa hối lộ. Họ gồm: Nguyễn Đình Toản (nguyên phó trưởng Công an phường Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội), Tôn Anh Dũng (Dũng “Huế”, phó giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Sông Đà, Huế), Nguyễn Mậu Thôn (nguyên chủ tịch HĐQT Công ty Hoa Việt) cùng Lương Mạnh Hoa và Vũ Mạnh Tiên.
Tuy nhiên, đích đến của những đồng tiền "con bạc triệu đô" Bùi Tiến Dũng nhắm tới chưa xác định được. Nguyễn Mậu Thôn, Tôn Anh Dũng khai cầm tiền, song chưa liên hệ được với ai để chạy án.
9 bị can trên của nhóm hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, đưa hối lộ được đưa ra xét xử tại TAND Hà Nội. VKNSD Tối cao ủy quyền cho VKSND Hà Nội duy trì công tố tại phiên tòa.
Nhóm hành vi cố ý làm trái, tham ô tại PMU 18 đang tiếp tục được cơ quan điều tra xác minh.
Cuối tháng 12-2005, hành vi tổ chức đánh bạc của Bùi Quang Hưng bị phát hiện.
Chiều 20-1-2006, Bùi Tiến Dũng bị bắt. Liên quan các sai phạm tại PMU 18, một số đệ tử của Dũng tại PMU 18 đã bị bắt, trong số này có trưởng phòng kinh tế kế hoạch Phạm Tiến Dũng.