Đặc nhiệm 2 quận phối hợp bắt cướp

(NLĐO) – Phát hiện 2 thanh niên có dấu hiệu khả nghi, cảnh sát hình sự đặc nhiệm của quận Gò Vấp, TP HCM đã theo dõi qua nhiều tuyến đường. Khi 2 tên cướp ra tay trên quận Bình Thạnh, tổ đặc nhiệm truy đuổi, cùng với cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận Bình Thạnh bắt gọn cả 2 tên.


	Dũng (bên trái) cùng Quang bị bắt đặc nhiệm hình sự bắt vào trưa 27-12.

Dũng (trái) cùng Quang bị đặc nhiệm hình sự bắt vào trưa 27-12.

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 27-12, tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Công an quận Gò Vấp đang tuần tra trên đường Phạm Văn Chiêu thì  phát hiện 2 thanh niên có dấu hiệu khả nghi đi trên xe máy nên bí mật theo dõi.

Sau khi lòng vòng trên nhiều tuyến đường của quận Gò Vấp, 2 thanh niên chuyển hướng lên Bình Thạnh. Đến trước nhà số 8 Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh, phát hiện em Nguyễn Thi Phương (học sinh) đi xe đạp điện, treo túi xách phía trước nên 2 tên áp sát giật giỏ. Ngay lập tức, tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận Gò Vấp truy đuổi về hướng đường Phan Đăng Lưu.

Cùng lúc này, trên đường xuất hiện tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Công an quận Bình Thạnh đang tuần tra nên phối hợp bắt gọn cả hai tên cướp cùng tang vật và chiếc xe máy dùng làm phương tiện gây án.

Tại công an, bọn cướp khai tên Phan Văn Quang (SN 1971, ngụ quận 12) và Nguyễn Quốc Dũng (SN 1983, ngụ quận Phú Nhuận), cùng nghiện nặng ma túy. Quang có 2 tiền án về tội “cướp giật tài sản” và “cố ý gây thương tích”, Dũng cũng có 1 tiền án về tội “cướp giật tài sản”.