Đâm chết người truy đuổi, thanh niên bị 8 năm tù

(NLĐO) - Bị đối phương truy đuổi, vào tận bếp của quán internet để đánh, Trần Duy Nam đã lấy một con dao trong bếp đâm chết người.

Ngày 30-12, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Duy Nam (SN 1990, ngụ phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) 8 năm tù về tội giết người.

Giết người vì bị truy đuổi, bị cáo Trần Duy Nam bị mức án 8 năm tù

Giết người vì bị truy đuổi, bị cáo Trần Duy Nam bị mức án 8 năm tù

Theo cáo trạng, tối 28-10, Hà Thanh Bình và nhóm bạn ngồi bên đường thì Nam chạy xe tới. Do trước đó trong thời gian Bình đi tù, Nam đánh nhau với anh trai Bình nên khi Nam tới hai bên xảy ra mâu thuẫn nhưng được mọi người can ngăn.

Cùng lúc, Nguyễn Thành Tiên (trong nhóm của Bình) chạy tới đấm vào mặt của Nam nên Nam chạy vào một quán internet gần đó để trốn. Thấy vậy, Bình đuổi theo, vào bếp của quán internet rồi đấm 1 cái vào gáy Nam.

Bị đánh, Nam lấy 1 con dao trong bếp đâm trúng vào người Bình, khiến nạn nhân chết trên đường tới bệnh viện.