Đập tủ tiệm vàng cướp dây chuyền

(NLĐO) – Quan sát thấy tiệm vàng không có camera và bảo vệ, đối tượng cầm cục đá bước vào đập tủ kính trưng bày nữ trang rồi thò tay khoắng vài sợi dây chuyền.

Khoảng 15 giờ ngày 2-7, tại chợ Thiếc trên đường Phó Cơ Điều, phường 6, quận 11, TP HCM đã xảy ra một vụ đập vỡ kính tủ trưng bày nữ trang để cướp vàng.

Thời điểm trên, Trần Khả Lâm (SN 1976) đi bộ đến khu vực các tiệm kinh doanh vàng trên đường Phó Cơ Điều. Quan sát thấy tiệm vàng Ngọc Thành (nằm góc chợ) không gắn camera quan sát và bảo vệ trong khi tủ trưng vàng đặt bên ngoài, Lâm liền tiến vào, móc cục đá xanh từ trong túi ra đập thẳng vào tủ kính trưng bày nữ trang. Sau khi lấy được một số sợi dây chuyền vàng, Lâm bỏ chạy.

Tiệm vàng Ngọc Thành tại chợ Thiếc, phường 6, quận 11 – TP HCM, nơi bị đối tượng Lâm dùng gạch đập vỡ kính để trộm vàng vào chiều 2-7.
Tiệm vàng Ngọc Thành tại chợ Thiếc, phường 6, quận 11 – TP HCM, nơi bị đối tượng Lâm dùng gạch đập vỡ kính để trộm vàng vào chiều 2-7.

Lúc này, ông Đặng Văn Hiệp (SN 1979, chủ tiệm vàng), phát hiện sự việc nên đã cùng nhân viên của mình vừa đuổi theo vừa tri hô. Nhờ sự trợ giúp của người dân trong khu vực, cuối cùng Lâm bị bắt giữ cùng tang vật vụ việc giao công an.

Tấm kính tủ trưng vàng bị Lâm đập vỡ.
Tấm kính tủ trưng vàng bị Lâm đập vỡ.

Theo ông Hiệp, tiệm vàng chỉ mới khai trương đưa vào hoạt động được vài tháng nên chưa kịp trang bị hệ thống camera quan sát; số vàng bị Lâm lấy khoảng 7 chỉ, trị giá khoảng 20 triệu đồng. Tại nhiều tiệm vàng ở chợ Thiếc, các tiệm kinh doanh vàng hầu như không có bảo vệ riêng mà chỉ dựa vào bảo vệ của chợ.