Đặt vé máy bay trước khi gây án

Hai tên trong nhóm trộm tiền người Indonesia đã kịp tẩu thoát qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất, sau khi đồng bọn bị bắt

Ngày 15-7, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an TPHCM đã ra quyết định tạm giữ hình sự, tiếp tục lấy lời khai đối với băng trộm người Indonesia chuyên dùng thủ đoạn găm đinh vào lốp ô tô rồi lợi dụng sơ hở của nạn nhân để ra tay trộm tiền (Báo NLĐ ngày 15-7 đã thông tin).

img
Hai tên trộm đang thực hiện lại việc đá gói thuốc lá có chứa đinh nhọn vào lốp ô tô
tại PC14 Công an TPHCM (ảnh do PC14 công an TPHCM cung cấp)


Bị bắt quả tang


Theo lời khai, băng trộm có 8 tên đều ngụ tại một ngôi làng trên một hòn đảo ở Indonesia, chúng thường xuyên qua VN bằng đường du lịch.

Sáng 14-7, cả nhóm đi trên 4 xe máy tới Ngân hàng HSBC trên đường Đồng Khởi (Q.1-TPHCM) và phát hiện một người đi rút tiền bằng ô tô nên bám theo đến đường Lương Định Của (Q.2-TPHCM). Khi xe dừng tại một chốt đèn đỏ, chúng đá bao thuốc lá chứa đinh vào bánh xe sau bên phải khiến xe xẹp lốp sau đó. Tuy nhiên, do nạn nhân cảnh giác nên chỉ có tài xế xuống xe kiểm tra, trên xe vẫn còn người giữ tiền nên bọn trộm không thể ra tay. Những hành động này đều được cảnh sát hình sự đặc nhiệm của PC14 Công an TPHCM theo dõi.


Sau đó, lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày, băng trộm này quay lại Ngân hàng Quốc tế MEGA ICBC trên đường Tôn Đức Thắng (P. Bến Nghé, Q.1) để thực hiện vụ trộm khác. Tại đây, chúng phát hiện ông Cho Pao Liang (SN 1955, người Đài Loan, lưu trú tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương), Giám đốc Công ty TNHH KinSing, rút 22.900 USD rồi mang vào ô tô. Ngay lập tức, bọn trộm bám theo ông Liang.

Khi ô tô chở ông Liang dừng tại một ngã tư trên đường Trần Hưng Đạo (Q.1), tên Indrajaya lấy đinh tự tạo cài vào gói thuốc lá rồi đặt dưới lốp sau bên phải ô tô của ông Liang.

Khi chiếc ô tô này đến trước nhà 212 Trần Hưng Đạo (Q.1), không thể tiếp tục lưu thông, do bị cán đinh, ông Liang cùng nhân viên xuống thay lốp xe, lúc này tên Ibrahim Haskim phá khóa cửa ô tô, lấy trộm túi xách đựng 22.900 USD cùng một số tài sản trên ô tô của ông Liang thì bị bắt quả tang.


img
Băng nhóm người Indonesia nghi thực hiện các vụ cướp tiền bằng thủ đoạn rải đinh tại TP.HCM. Ảnh: Vietnamnet


Điều tra việc sử dụng tiền trộm được


Chiều 14-7, lực lượng công an tiến hành bắt khẩn cấp thêm những tên còn lại trong băng trộm, tuy nhiên 2 tên đồng bọn của chúng, gồm: Indrajaya (SN 1975) và Yaris Rinata (SN 1972, cùng quốc tịch Indonesia) đã nhanh chân trốn thoát bằng đường hàng không qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 14-7.

Theo lời khai của những tên bị bắt, trước khi gây án, cả nhóm đặt sẵn vé máy bay để trốn về nước sau khi trộm được tiền, còn không trộm được thì hủy vé.


Tiến hành khám xét hai khách sạn nơi bọn trộm lưu trú, lực lượng công an thu được: 1 bóp đựng 10 cây đinh tự tạo có mũi nhọn (dùng để găm vào bánh xe), 12 cây sắt nhỏ màu đen (mỗi cây dài khoảng 25 cm), 1 mũi đoản dài khoảng 10 cm bằng kim loại dùng để phá khóa cửa ô tô, 1 đoản tự tạo hình chữ T, 1 hòn đá mài, 1 cây kìm hiệu Meinfe, nhiều tờ khai xuất nhập cảnh của bọn trộm, hợp đồng thuê xe máy do Ahmad Syrif đứng tên, nhiều thẻ ATM, 5 ĐTDĐ và 4 xe máy mà bọn trộm thuê.


Ngoài ra, cơ quan công an còn thu được 30.540 USD, 839.150 rupiah (tiền Indonesia), 2 con dấu của Công ty KinSing, hộ chiếu và nhiều thẻ ATM của nạn nhân.


Trung tá Trần Văn Ngọc, Phó trưởng Phòng PC14 Công an TPHCM, cho biết cơ quan công an đang làm rõ băng tội phạm này có liên quan hay không đến các vụ trộm tiền tương tự xảy ra trong thời gian gần đây trên địa bàn quận 1.


PC14 Công an TP vẫn đang điều tra xem còn những ai liên quan và việc sử dụng số tiền trộm được. Trong tang vật thu được tại khách sạn nơi bọn trộm lưu trú, công an thu được 1 phiếu gửi tiền vào ngân hàng ACB đề ngày 7-7 có chữ ký của Allen Fredy.


Sáu đối tượng bị bắt, gồm: Allen Fredy (SN 1959), Edy Hasan (SN 1969), Ahmad Dahlan (SN 1975), Wahyo Kurnlawan (SN 1972), đều lưu trú tại một khách sạn trên đường Lê Thánh Tôn, Q.1; Ahmad Syarib (SN 1964) và Ibrahim Haskim (SN 1967), cùng lưu trú tại một khách sạn trên đường Lý Tự Trọng, Q.1.

3 ngày, xác định được nhóm tội phạm

Theo trung tá Trần Văn Ngọc, sau khi xảy ra một số vụ trộm số tiền khá lớn bằng thủ đoạn khá mới và giống nhau, ngày 10-7, Công an TP lập chuyên án bí số 907T. Theo đó, PC14 đã tung ra hơn 30 cảnh sát hình sự đặc nhiệm tiến hành theo dõi tất cả những đối tượng thường xuyên lảng vảng trước cửa các ngân hàng. Đến ngày 13-7, trinh sát báo cáo đã xác định được nhóm đối tượng trộm nêu trên nên mật phục chờ chúng ra tay để bắt quả tang.