Đe dọa giết người có phạm tội?
Hỏi: Tôi nghe nói đe dọa giết người cũng là tội phạm hình sự, có đúng không? Nếu vậy thì sẽ bị trừng phạt ra sao? Nguyễn Văn Dự (ấp Hiệp Bình _Chánh, Thủ Đức-TPHCM)
- Luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thi trả lời: “Đe dọa giết người” là một loại tội phạm được quy định tại điều 103 Bộ Luật Hình sự năm 1999 (thuộc chương XII các tội xâm phạm tính mạng sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người). Nếu sự đe dọa này có căn cứ làm cho người bị đe dọa lo sợ sự việc đó sẽ xảy ra thực thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm. Nếu là đe dọa nhiều người, người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ, trẻ em hoặc để che giấu tội phạm thì mức phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.
Như vậy, sự đe dọa không phải là lời nói vu vơ, mà có cơ sở là chắc chắn sẽ được thực hiện thật sự vì những lý do cụ thể rõ ràng, khiến người bị đe dọa phải tin chắc chắn và lo sợ thì sẽ bị xử lý hình sự. Ý nghĩa của hình phạt là nhằm ngăn ngừa, hạn chế tội phạm.