Đề nghị tử hình kẻ chủ mưu

(NLĐ)- Tiếp tục xét xử vụ sai phạm tại Ngân hàng Đầu tư- Phát triển (BIDV) và Ngân hàng Thương mại CP Ngoại thương- Vietcombank (Báo NLĐ đã thông tin trong số ra ngày 24-9), ngày 26-9, VKSND TP Hà Nội đã đề nghị mức án tử hình đối với Trần Lệ Thủy, nguyên cán bộ BIDV, với hai tội danh tham ô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủy là kẻ chủ mưu, chỉ đạo, điều hành đường dây lừa đảo, chiếm đoạt hơn 200 tỉ đồng.

VKSND cũng đề nghị mức án với các bị cáo khác: Trần Chí Dân (thôn Dục Nội, xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội) tù chung thân; Trần Thị Huyền (tổ 26, phường Đề Thám, TP Thái Bình) từ 27-28 năm tù. Với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Thị Thu (phó trưởng Phòng Giao dịch 1 Vietcombank Thành Công, trú tại Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội) 18-20 năm tù; Ngô Thị Thanh Huyền (thôn Dục Nội, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh) 10-12 năm tù và Thái Thị Yên (trú tại 135 Chùa Bộc, Trung Liệt, Đống Đa) 7-8 năm tù.
 
Với tội danh vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, mức án đối với Vũ Khắc Thành (phó giám đốc BIDV Đông Đô, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là 5-6 năm tù; Hoàng Trung Thông (phó trưởng Phòng Dịch vụ khách hàng BIDV Đông Đô, Hà Nội) và Hoàng Bích Liên (cán bộ BIDV Đông Đô, Hà Nội), cùng mức án 24-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
 
Với tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, bị cáo Phan Thị Hồng Thái (phó giám đốc BIDV Đông Đô) bị đề nghị mức án 3-5 năm tù và Nguyễn Minh Hằng (phó trưởng Phòng Giao dịch 1 Vietcombank Thành Công, Hà Nội) mức án 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
 
Hôm nay, phiên xử bước sang phần tranh luận.