Đi ăn giỗ, một người bị đánh chết

(NLĐO) - Ngày 16-1, tin từ công an xã Xuân Du, huyện Như Thanh – Thanh Hoá cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ án mạng, nạn nhân là anh Bùi Văn Hiệp (SN 1976).

 
Trước đó, vào khoảng 4 giờ 15 ngày 13-1, tại gia đình anh Bùi Văn Viên (ở thôn 12) có tổ chức lễ giỗ. Anh Viên mời hai người em họ là Bùi Văn Khoái (SN 1993) và Bùi Văn Hiệp đến uống rượu với gia đình.
 
Trong khi uống rượu, anh Khoái và anh Hiệp cãi vã nhau. Anh Khoái đã nhảy lên đạp vào bụng Hiệp khiến anh ngã từ trên thềm nhà, đầu đập mạnh xuống sân.
 
img
Thềm nhà nơi xảy ra vụ việc
 
Ngay sau đó, người thân trong gia đình đã nhanh chóng đưa anh Hiệp đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (TP. Thanh Hóa). Nhưng do chấn thương sọ não nặng, anh Hiệp đã tử vong vào chiều 14-1.
 
Công an Xã Xuân Du đã bắt Khoái giao cho Công an Huyện Như Thanh để điều tra, mở rộng vụ án.