Diễn biến mới nhất vụ án nghi ép bé 3 tuổi hút ma túy

(NLĐO) - Theo HĐXX, cáo trạng chưa xem xét hành vi bị cáo Bậm tổ chức sử dụng ma túy và cho cháu T. sử dụng ma túy là bỏ lọt hành vi phạm tội.

Sau khi xét hỏi, HĐXX đã trả hồ sơ vụ án nghi ép cháu bé 3 tuổi hút ma túy đá đối với hai bị cáo Lê Văn Bậm (SN 1979; ở TP HCM), Nguyễn Thảo Nguyên (SN 2000; quê Đắk Lắk) cho VKSND TP HCM.

HĐXX đề nghị VKSND TP điều tra bổ sung vụ án.

Diễn biến mới nhất vụ án nghi ép bé 3 tuổi hút ma túy - Ảnh 1.

Hai bị cáo tại phiên xét xử

Theo đó, căn cứ kết quả xét hỏi các bị cáo tại toà, HĐXX thấy rằng ngoài hành vi mà cáo trạng của VKSND TP truy tố, các bị cáo còn có hành vi khác mà Bộ Luật hình sự quy định là Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và lôi kéo người khác sử dụng ma túy.

2 bị cáo Bậm và Nguyên khai nhận trong hai ngày 10 và 25-4-2022, Bậm có hành vi hành hạ cháu T. (con riêng của Nguyên) và Nguyên đã quay video lại.

Các bị cáo cũng xác định vào tối 15-4-2022, bị cáo Bậm cùng Nguyên và một người tên nữa tên Lê Thị Bé sử dụng ma túy. Sau đó, Bậm thấy cháu T. đi tới thì đưa dụng cụ sử dụng ma túy đến gần, dùng bật lửa đốt đầu tròn chứa ma túy rồi cho cháu T. cầm ống hút đưa lên miệng và nói: "Ê, tới lượt mày kìa, hút đi!". Cháu T. cầm ống hút và thổi ra khói.

Bị cáo Nguyên quay video lại và hỏi con: "Có Ok không B.?". (tên gọi khác của cháu bé)

Theo HĐXX, cáo trạng truy tố hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án chưa xem xét hành vi Bậm tổ chức sử dụng ma túy và hành vi cho cháu T. sử dụng ma túy là bỏ lọt hành vi phạm tội.