Điều tra bổ sung vụ buôn lậu 92 kg vàng

(NLĐ) - TAND tỉnh Tiền Giang ngày 4-8 cho biết sau khi nhận được cáo trạng của VKSND cùng cấp đề nghị truy tố các bị can trong vụ án buôn lậu 92 kg vàng, TAND tỉnh xét thấy chứng cứ còn yếu nên đã trả hồ sơ về cơ quan điều tra để điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Tiền Giang, đêm 4-2-2010, trên tuyến đường nối với đường cao tốc TPHCM-Trung Lương thuộc địa phận thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, tổ CSGT kiểm tra một ô tô và phát hiện trên xe có 92 thỏi vàng, mỗi thỏi cân nặng 1 kg được giấu dưới ghế ngồi, trong các hộc đựng hàng hóa và trong người của Lê Văn Don, Hồng Đức Sanh và Nguyễn Văn Lợi (cùng ngụ tỉnh An Giang).
Tại cơ quan điều tra, những người có liên quan khai nhận chỉ là người vận chuyển thuê cho “ông trùm” Nguyễn Ngọc Luân và “bà trùm” Nguyễn Thị Tuyết Vân (cả hai cùng ở phường Châu Phú A, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang).
Sau đó, cơ quan công an đã bắt thêm 2 người có liên quan ở TPHCM là Phạm Tùng Nguyên và Tiêu Khai Phến.