Điều tra vụ bé gái thiểu năng sinh con

(NLĐO) - Một bé gái thiểu năng trí tuệ ở Bình Thuận đã có thai, sinh con, sau khi được gởi vào cơ sở nuôi trẻ mồ côi trong chùa

Nguồn tin của Báo Người Lao Động, ngày 20-3, cho biết Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã chuyển hồ cho Công an huyện Hàm Tân vụ bé Đ.H.T.M. (SN 2002 ở xã Tân Phước, thị xã La Gi) bị thiểu năng trí tuệ có thai, sinh con để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Trước đó, Công an Bình Thuận đã khởi tố vụ án giao cấu trẻ em khi M. được cho là đã có thai sau khi vào ở tại một cơ sở nuôi trẻ mồ côi trong chùa H. Đ (xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận).

Điều tra vụ bé gái thiểu năng sinh con - Ảnh 1.

Theo đơn tố giác của bà H. (mẹ của M.), do nhà nghèo, lại là mẹ đơn thân, bà phải vào TP HCM làm công nhân. Trước khi đi, bà gởi em M. vào cơ sở nuôi trẻ mồ côi ở ngôi chùa nói trên. Cuối tháng 7-2016, bà H. về thăm con, phát hiện bụng M. to nên đưa con đến bệnh viện khám và được bác sĩ thông báo em có thai. Bà H. gọi điện thoại cho chủ cơ sở mồ côi thì ông này khuyên bà nên phá thai trong bụng M. nhưng bà H. không đồng ý.

Điều tra vụ bé gái thiểu năng sinh con - Ảnh 2.

Bà H. và cháu ngoại - con của M. (Ảnh L.L)

Trong khoảng từ tháng 8 đến cuối năm 2016, bà H. đã nhiều lần nhận tiền của chủ cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi khoảng 70 triệu đồng để… giữ kín chuyện. Đầu năm 2017, sau khi em M. sinh con, bà H. nhiều lần yêu cầu chủ cơ sở nuôi trẻ đưa thêm số tiền lớn nhưng bị từ chối. Do đó, bà H. làm đơn tố cáo vụ vệc đến cơ quan chưc năng.