Đòi bán đất, con ngược đãi mẹ già
Ngày 7-5, bà Nguyễn Thị Mận (81 tuổi, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận) đến công an xã nhờ can thiệp, bảo vệ bà trước sự ngược đãi của con cái. Theo lời bà Mận, người thường xuyên hành hung bà là Mai Tấn Tèo (35 tuổi), con trai út của bà.
Do vợ con bỏ đi nhiều năm nay nên Tèo về ở chung với bà. Tuổi già, sức yếu nhưng bà vẫn phải lo ăn cho Tèo hàng ngày, nếu không thì Tèo chửi bới, dọa đánh bà. Tài sản của bà có một căn nhà tình nghĩa và ba sào ruộng do xã cấp. Ruộng được bà Mận cho người khác thuê canh tác để lấy tiền sinh sống. Gần đây, Tèo nằng nặc đòi bà phải bán ruộng đưa tiền cho mình tiêu xài nhưng bà Mận không chịu. Bởi vậy năm, sáu năm nay, bà luôn hứng chịu những trận đòn ngược đãi của Tèo, đồ đạc trong nhà lần lượt bị Tèo đập phá hết.

Bà Mận rơi nước mắt khi kể lại việc bị con hành hung. Ảnh: M.TRÂN
Vào ngày 7-1, vì không chịu bán đất, bà Mận bị Tèo đánh ngã sóng soài dưới nền nhà. Vừa đánh Tèo vừa chửi: “Bà già rồi mà ngu quá”. Những người con của bà và hàng xóm đều bất nhẫn trước hành động của Tèo nhưng không dám can thiệp vì sợ tính hung bạo của Tèo. Có lần bà Mận bị Tèo đánh khá nặng nên công an xã triệu tập Tèo đến làm việc, lập hồ sơ vụ việc. Hôm đó, Tèo từ xã về nhà, mặt mày dữ tợn, cầm cây gỗ đòi đánh mẹ vì cho rằng bà ngầm báo chính quyền xã.
Ông Đường Thanh Đức, Trưởng Công an xã Phước Thuận, cho biết hành vi ngược đãi mẹ già của Tèo gây phẫn uất trong người dân địa phương nên công xã đã lập hồ sơ đưa Tèo ra kiểm điểm trước dân nhưng chưa triển khai thì Tèo đã bỏ trốn. Hiện công an xã đã chuyển hồ sơ vụ việc lên công an huyện để xem xét, xử lý Tèo theo quy định của pháp luật.