Đối tượng dùng súng bắn người tình đã trốn khỏi bệnh viện

(NLĐO) – Đối tượng dùng súng quân dụng bắn người tình rồi tự sát bất thành đã trốn khỏi bệnh viện trong khi đang điều trị.

Chiều 27-7, một lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đã ra quyết định truy nã đặc biệt bị can Nguyễn Văn Tùng, còn gọi là Tùng Đồng (SN 1980, ngụ xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk).

Đối tượng dùng súng bắn người tình đã trốn khỏi bệnh viện - Ảnh 1.

Chân dung bị can Nguyễn Văn Tùng. Ảnh B.N.

Trước đó, Nguyễn Văn Tùng bị khởi tố để điều tra về hành vi giết người. Tuy nhiên, ngày 25-7, trong lúc điều trị ở Bệnh viện Răng Hàm Mặt trung ương tại TP HCM, Tùng đã bỏ trốn khỏi bệnh viện.

Theo quyết định truy nã, đặc điểm nhận dạng bị can Tùng cao khoảng 1,7m, nặng 65 kg, tóc cắt ngắn, bên tay phải có xăm hình rồng, khi trốn mặc đồ đồng phục màu xanh dương, đi dép tông màu xanh. Tùng đang bị thương ở khu vực cằm và má. Khi trốn, Tùng mang theo con trai là Nguyễn Nhất Duy V. (SN 2009).

Đối tượng dùng súng bắn người tình đã trốn khỏi bệnh viện - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng làm rõ vụ việc

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã phản ánh, giữa Tùng và chị Nguyễn Nữ Mạnh H. (SN 1981, ngụ cùng xã) có quan hệ tình cảm yêu đương với nhau. Chiều 21-7, Tùng qua nhà chị H. để nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn. Do đó, chị H. bỏ sang nhà mẹ đẻ cách đó 2 căn thì Tùng Tùng đuổi theo, dùng súng AK bắn người tình rồi tự sát. Nghe tiếng súng, mọi người chạy ra thì phát hiện cả 2 đang bị thương nên đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Đối tượng dùng súng bắn người tình đã trốn khỏi bệnh viện - Ảnh 3.

Khẩu súng AK mà Tùng dùng bắn người tình

Do vết thương phức tạp, chị H. bị trúng 1 phát đạn ở vùng sau gáy, có đường viên đạn vào và ra, còn Tùng có 1 vết đạn ở cằm xuyên qua gò má trái nên sau đó, 2 bệnh nhân đã được chuyển xuống TP Hồ Chí Minh điều trị.

Tại hiện trường, công an thu giữ 1 khẩu súng AK đã cắt ngắn báng súng, làm biến dạng, 2 vỏ đạn và một băng đạn 24 viên. Theo cơ quan công an, Tùng có 3 tiền án về tội cướp tài sản, trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích. Cả 2 người đều đã ly hôn với người trước và sống với nhau như vợ chồng.