Dụ bắt mèo, hiếp dâm 2 trẻ
(NLĐO) - Mặc dù tại cơ quan điều tra đã thừa nhận toàn bộ hành vi đồi bại của mình nhưng ra tòa bị cáo lại tỏ ra ngơ ngác và chối đây đẩy tội danh mà VKSND TPHCM quy kết.
Ngày 5-1, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Tính (SN 1983, quê Bắc Giang) 15 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Bị cáo Hoàng Văn Tính
Theo cáo trạng, Tính và gia đình thuê phòng trọ tại quận 12 - TPHCM làm nơi sản xuất đậu hũ. Cùng khu trọ với Tính còn có gia đình của cháu B.T (SN 2005), T.L (SN 2004).
Sáng 10-4-2011, sau khi chở hàng cho cha mẹ, Tính về nhà thì thấy cháu B.T đang ngồi ghế đá chơi. Sau đó, cháu T. đến phòng trọ hỏi “Con mèo của chú Tính đâu?”, Tính trả lời “Con mèo trong nhà đó, vào mà bắt”.
Khi cháu T. vào phòng trọ bắt mèo, Tính chốt cửa rồi thực hiện hành vi giao cấu với T.
Chiều hôm sau, cũng với chiêu dụ trẻ vào bắt mèo, Tính tiếp tục giao cấu với cháu T.L. tại phòng trọ của mình. Sau khi giao cấu với T.L., Tính dọa nếu nói người lớn chuyện vừa xảy ra thì sẽ bị đánh.
Trong lúc tắm rửa cho con, mẹ T.L. phát hiện con có những biểu hiện lạ nên đã gặng hỏi thì bé kể lại toàn bộ sự việc.
Tại cơ quan điều tra, Tính thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tuy nhiên, tại phiên sơ thẩm sáng 5-1, Tính phủ nhận toàn bộ hành vi đồi bại của mình.
Tuy nhiên, căn cứ trên hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo và bị hại với cơ quan điều tra, HĐXX vẫn đủ căn cứ buộc tội "Hiếp dâm trẻ em" đối với Tính.