Đứng tên sổ tiết kiệm vì tin tưởng
(NLĐ)- Tiếp tục xét xử vụ chiếm đoạt gần 300 tỉ đồng (Báo NLĐ ngày 24-9 đã thông tin), cùng ngày, HĐXX tập trung làm rõ trình tự, thủ tục vay vốn, thế chấp cũng như khâu quản lý vốn tại các ngân hàng.
Liên quan đến hành vi đứng tên thay Trần Lệ Thủy, cán bộ Ngân hàng Đầu tư – Phát triển (BIDV) Chi nhánh Đông Đô – Hà Nội, trong các sổ tiết kiệm, cùng Thủy thực hiện hành vi lừa đảo tại các ngân hàng, các bị cáo Thái Thị Yên, Ngô Thị Thành Huyền một mực kêu oan, cho rằng do quá tin tưởng Thủy nên mới đồng ý đứng tên trong các sổ tiết kiệm do Thủy nhờ vả.
Tuy vậy, trong quá trình điều tra, Yên không lý giải được 4 giấy chứng nhận tiền gửi kỳ hạn do mình đứng tên có 40 triệu đồng sau đó được sửa thành hơn 25 tỉ đồng. Yên cũng thừa nhận đã ký 2 hợp đồng vay 9,4 tỉ đồng, 2 ủy nhiệm chi và 4 giấy rút tiền mặt 9,4 tỉ đồng.
Hôm nay, 25-9, tòa tiếp tục làm việc.