Dũng “tổng”, Dũng “Huế” cùng chối tội đưa hối lộ
(NLĐO) - Sáng nay, phiên toà xét xử mảng cá độ bóng đá và chạy án trong vụ PMU 18 tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi đưa hối lộ. Trong sáng nay, ba bị cáo đã lên trước vành móng ngựa để trả lời thẩm vấn là Bùi Tiến Dũng, Tôn Anh Dũng và Vũ Mạnh Tiên. Tất cả các bị cáo đều không thừa nhận hành vi đưa hối lộ như cáo trạng truy tố.
Bùi Tiến Dũng chấp nhận bị khởi tố về tội vu khốngGần 2/3 thời gian làm việc buổi sáng được dành cho phần xét hỏi Bùi Tiến Dũng (Dũng “tổng”), bị cáo được cho là người cầm đầu các đường dây chạy án.
Dũng “tổng” cho biết, khi Bùi Quang Hưng bị bắt trong vụ đánh bạc ở công viên Bách Thảo, do lo sợ Hưng sẽ khai ra mình tham gia cá độ bóng đá nên từ miền Nam, Dũng đã gọi điện cho Tôn Anh Dũng (Dũng “Huế”) để “lo việc” vì biết Dũng “Huế” có quan hệ với ông Cao Ngọc Oánh, khi đó là Thủ trưởng cơ quan CSĐT Bộ Công an. Dũng “tổng” cũng gọi điện cho Vũ Mạnh Tiên yêu cầu Tiên mang 30.000 USD đến khách sạn Guaman (Hà Nội) để giao cho Dũng “Huế” và không nói với Tiên đó là tiền để “lo việc”.
Trả lời câu hỏi của chủ toạ, Dũng “tổng” khai nhận, mặc dù đã đưa tiền cho Dũng “Huế” nhưng Dũng “Huế” không lo được việc, do lo lắng, sốt ruột, Dũng “tổng” tiếp tục tìm đến Nguyễn Mậu Thôn để hỏi. “Hỏi thế nào?”, chủ toạ vặn. “Thưa, hỏi Thôn có quen biết ai có thể biết tình hình hiện nay thế nào”. “Hỏi tình hình làm gì?”. “Để tìm cách xử lý giải quyết”.
Về số tiền 500 triệu đồng đưa cho Nguyễn Mậu Thôn, Dũng “tổng” khai đó chỉ là tiền Dũng cho Thôn vay. Chủ tọa công bố đơn tố giác đề ngày 15-3-2006 của Dũng "tổng", theo đó, Dũng đã đưa cho Thôn 500 triệu đồng (là tiền vay của em rể Dũng) sau khi Bùi Quang Hưng bị bắt để nhờ Thôn lo việc chạy tội. “Tại lúc đó bị cáo mới bị bắt, cùng lúc bị khởi tố về 4 tội nên tinh thần suy sụp, trí nhớ không tốt. Sau này bị cáo mới nhớ ra số tiền đó là cho anh Thôn vay để trả tiền công trình”, Dũng “tổng” phủ nhận nội dung đơn tố giác của chính mình.
Cũng theo Bùi Tiến Dũng, khi Nguyễn Mậu Thôn cho biết đã gặp ông Nguyễn Văn Nam (Cục phó Cục A37, Bộ Công an) và ông Nam có nói “Bệnh nặng lắm rồi, không cứu được”, Dũng “tổng” càng lo sợ và tiếp tục tìm đến gặp Nguyễn Đình Toản (Phó trưởng Công an phường Ngã Tư Sở). Dũng khai đã đưa 50 triệu cho Toản để nhờ Toản “hỏi hộ tình hình” còn 9.000 USD là Dũng cho Toản để giúp đỡ Toản lúc khó khăn.
Khi chủ toạ công bố nội dung đơn tố giác của Dũng về việc đã đưa 9.000 USD và 50 triệu đồng cho Toản để nhờ “chạy tội”, Dũng “tổng” tiếp tục lấy lý do sức khoẻ kém, tâm lý không ổn định nên khai báo không chính xác.
![]() |
Bùi Tiến Dũng trả lời trước tòa. Ảnh: M.Nam. |
“Bị cáo rất vì trí nhớ không tốt nên đã tố giác không đúng việc đưa tiền nhờ anh Thôn chạy tội”, Dũng “tổng” trả lời luật sư Hà Đăng. “Nếu cơ quan điều tra chứng minh được việc bị cáo tố giác hành vi phạm tội của bị cáo Thôn là không đúng sự thật, bị cáo có chấp nhận bị khởi tố về tội vu khống không?”. “Dạ, chấp nhận”.
Tôn Anh Dũng tự nhận là kẻ dây máu ăn phần
Trả lời thẩm vấn về việc nhận 30.000 USD của Bùi Tiến Dũng thông qua Vũ Mạnh Tiên, Dũng “Huế” khai, Dũng “tổng” và Tiên không đặt vấn đề gì cụ thể, chỉ yêu cầu hỏi về tình hình Bùi Quang Hưng bị bắt. “Với tầm quan hệ của mình, bị cáo có thể hỏi được chuyện đó nên khi Tiên đưa tiền, bị cáo đã chiếm dụng số tiền đó để chi phí chữa bệnh cho con”, Dũng “Huế” khai.
![]() |
Tôn Anh Dũng. Ảnh: M.Nam |
Cũng theo Dũng “Huế’, trong trại giam, khi điều tra viên nói “Dũng “tổng” khai đưa 30.000 USD cho ông là để chạy tội”, Dũng “Huế” đã đáp lại: “Khi đưa 30.000 USD cho tôi, Bùi Tiến Dũng đang là Tổng Giám đốc PMU 18, chỉ có chạy quyền chức chứ có tội gì mà phải chạy. Nó chỉ nhờ hỏi cho Hưng”. “Tại sao Bùi Tiến Dũng là người có quyền chức, nhiều quan hệ, lại ở Hà Nội mà không hỏi được việc của Hưng, lại phải nhờ bị cáo?”, chủ toạ vặn. “Bị cáo nghĩ Dũng “tổng” có quen biết và cũng có thể làm được việc đó nên bị cáo vẫn cầm tiền, gọi nôm na là dây máu ăn phần”, Dũng “Huế” đáp.
Vũ Mạnh Tiên: “Anh Toản nói lên CQĐT, toàn người nhà ta cả”
Trước Toà, Vũ Mạnh Tiên không thừa nhận mình có biết số tiền 30.000 USD mà Dũng “tổng” yêu cầu đưa cho Dũng “Huế” là tiền chạy tội. Đại diện VKS công bố lời khai của Tiên tại cơ quan điều tra, theo đó Tiên khai Bùi Tiến Dũng dùng 30.000 USD để chạy tội cho Dũng và Tiên đã nhận lệnh để đưa tiền cho Dũng “Huế”. “Đó là câu nói của điều tra viên, lúc đó bị cáo mới biết đấy là tiền chạy án”, Tiên chối. “Bị cáo có đánh bạc không, có sợ bị xử lý không?”, kiểm sát viên truy tiếp. “Bị cáo có đánh bạc nhưng lúc đó (khi Hưng bị bắt) thì không sợ”.
Cũng theo Vũ Mạnh Tiên, bị cáo này đã gặp Nguyễn Đình Toản 4 lần, trong đó có một lần tại nhà bố mẹ đẻ Dũng “tổng”. Tại thời điểm đó, ba thày trò Dũng, Tiên, Hoa đều đã nhận được giấy triệu tập của cơ quan điều tra. Nguyễn Đình Toản đã dặn dò Tiên hôm sau lên làm việc với cơ quan điều tra thì không nhận tham gia đánh bạc với Bùi Quang Hưng. “Anh Toản nói cứ lên bình thường, toàn người nhà ta cả”, Tiên khai. “Lên làm việc với cơ quan điều tra, sao lại toàn người nhà cả?”, chủ toạ hỏi. “Có nghĩa là người quen của anh Toản”, Tiên đáp. “Người quen thì sao?”. Im lặng.
14g chiều nay, phiên toà tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo khác trong mảng chạy án.