Được trả tự do tại tòa nhờ nghị quyết mới

(NLĐ)- TAND TPHCM vừa xử phúc thẩm vụ án đánh bạc, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thuận (SN 1950, ngụ huyện Bình Chánh) 1 năm 22 ngày tù giam, đồng thời áp dụng Nghị quyết 01 ngày 22-10-2010 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao (tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng đánh bạc của từng lần đánh bạc đều dưới 2 triệu đồng và không thuộc một trong các trường hợp khác để truy cứu trách nhiệm hình sự; bị phát hiện trước khi có kết quả mở thưởng và số tiền dùng đánh bạc là tổng số tiền đã nhận của những người chơi số đề) để miễn trách nhiệm hình sự đối với Lý Tân Thiện và Võ Văn Tánh (cùng SN 1971 và ngụ huyện Bình Chánh). Cả ba bị cáo đã được trả tự do tại tòa.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Thuận ghi đề trong ngày 24-11-2009 bị bắt quả tang với số tiền 17,3 triệu đồng, căn cứ Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12-5-2006 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao thì số tiền bị cáo Thuận đánh bạc trong ngày  24-11-2009 được tính là 7 tỉ đồng. Tương tự, số tiền ghi đề của Thiện trong ngày là 1,8 triệu đồng được tính là 548 triệu đồng, bị cáo Tánh ghi đề trong ngày là 570.000 đồng được tính là 170 triệu đồng.
 
Vì vậy, xét xử sơ thẩm ngày 30-6-2010, TAND huyện Bình Chánh đã xử phạt bị cáo Thuận 2 năm 6 tháng tù giam, Thiện 2 năm 3 tháng và Tánh 2 năm tù cùng về tội đánh bạc.