Gấp đi hát karaoke... lãnh 2 năm tù

(NLĐO) - Thấy 2 người đi bộ qua đường, vì muốn chạy nhanh để hội tụ với bạn bè hát karaoke, An đã bóp còi, tăng ga… rồi gây tai nạn.

Sáng ngày 21-12, TAND huyện Tịnh Biên - An Giang mở phiên tòa xét xử lưu động tại thị trấn Chi Lăng và tuyên phạt 2 năm tù đối với bị cáo Huỳnh Thị Thúy An (SN 1990, ngụ khóm 1, thị Trấn Chi Lăng) về tội “ Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân với tổng số tiền gần 60 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 5-2, sau khi uống rượu, An điều khiển xe mô tô biển số 67N7-7965 chở Lê Hồng Nhung và Đỗ Thị Năm từ thị trấn Chi Lăng đi xã Tân Lợi để hát karaoke.
 
Đến khu vực khóm 1, thị trấn Chi Lăng thì An thấy bà Lê Thị Vinh và chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đang đi bộ qua đường.
 
Thay vì đi chậm lại nhưng vì gấp đi karaoke, An bóp còi, tăng ga cho xe chạy vòng qua trước mặt 2 người và tông vào bà Vinh làm bà ngã xuống đường, gây chấn thương sọ não, tỉ lệ thương tật 35%.