Ghẹo gái, bị đánh vỡ đầu

(NLĐO)- Thấy một cô gái vào quán ngỡ là tiếp viên ông Thập lên tiếng trêu ghẹo. Chị này chửi xong và rời quán thì lập tức nhóm ông Thập bị một nhóm đến đánh đến chấn thương đầu.

Ngày 12-1, Công an quận Bình Tân-TPHCM, đã ra quyết định bắt giữ 6 đối tượng, gồm: Hoàng Lợi Xuân (SN 1988), Chung Lợi Quang (SN 1967), Trần Thanh Phong (SN 1979, đều ngụ tại quận 6), Hoàng Văn Hòa (SN 1966, tạm trú quận Bình Tân), Lâm Vĩnh Long (SN 1971) và Phạm Thọ Thanh Bình (SN 1977, đều ngụ quận 11) vì đã có hành vi “cố ý gây thương tích”.
 
Trước đó, vào tối 10-1, ông Nguyễn Văn Thập (SN 1970), Đoàn Quốc Dũng (SN 1960), Hoàng Văn Hợp (SN 1972) và Phạm Hưng Quốc (SN 1976), đến quán Bê Vàng (P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân) nhậu.
 
Khi đã say, ông Thập thấy chị Hoàng Lợi Xuân vào quán, ngỡ là tiếp viên quán, nên chọc ghẹo và bị chị Xuân chửi.
  
Sau khi chị Xuân rời quán khoảng 30 phút, bất ngờ có 7 người xông vào quán nhậu dùng nhiều loại hung khí tấn công làm ông Dũng, Thập và Hợp bị thương nặng vùng đầu.
   
Gây án xong, nhóm trên bỏ trốn cho đến khi bị bắt.