Giả nhà sư đi quyên góp tiền triệu xây chùa “ảo”

(NLĐO)- Giả người tu hành, mang phiếu công đức, đĩa CD và sách niệm phật… Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Văn Hoàn (cùng quê Nghệ An) đã ra Hà Nội quyên góp được tiền triệu để xây chùa… “ảo”.

Vào khoảng 21 giờ ngày 6-1, qua nắm tình hình, Công an phường Phương Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) đã phát hiện 2 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giả dạng nhà sư đi quyên góp tiền xây dựng chùa.

 

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận là Nguyễn Văn Minh (SN 1964) và Nguyễn Văn Hoàn (SN 1975), đều trú ở huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

 

Trong “đồ nghề” mà Minh và Hoàn mang theo khi bị bắt có quần áo nhà sư, phiếu công đức, đĩa CD và sách niệm phật. Theo khai nhận, Minh và Hoàn đã lừa đảo một số nạn nhân với số tiền từ 50.000 đồng đến vài triệu đồng.

 

Công an phường Phương Liên đã chuyển Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Văn Hoàn lên Công an quận Đống Đa để lập hồ sơ, xử lý.