Giám định gien để xác định quan hệ giữa cháu Hảo và bị can Mỳ
(NLĐ)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước vừa có báo cáo kết quả điều tra ban đầu về vụ cháu Nguyễn Thị Hảo bị bị can Nguyễn Thị Mỳ hành hạ dã man (Báo NLĐ đã thông tin).
Theo lời khai của ông Nguyễn Văn Tước (chồng bà Mỳ), đầu năm 2004, ông Tước và bà Mỳ cùng 3 người con là Nguyễn Đức Long (SN 1996, bị tâm thần), Nguyễn Thị Kiều Oanh (SN 1997, bị tâm thần) và Nguyễn Hữu Thành (SN 2002) từ xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai về ấp Bình Đức, xã Đức Hạnh, huyện Phước Long sinh sống. Đến tháng 6-2008, bà Mỳ lại đem cháu Hảo về nuôi. Vào ngày 13-9-2008, khi đi làm về, thấy cháu Hảo cầm kéo cắt tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng, Mỳ liền dùng tay đánh Hảo. Bực vì cháu Hảo cứ nghịch, làm đổ chai dầu ăn ra đất, Mỳ “tiện tay” lấy cái kéo... cắt ngón tay và lấy dao cắt gót chân của Hảo!Bà Mỳ khai chính bà đã sinh cháu Hảo vào năm 2004 nhưng chỉ nuôi được 6 tháng rồi đem Hảo cho một vợ chồng nọ. Đến tháng 12-2004, vợ chồng này trả Hảo cho bà Nguyễn Thị Nhi, là chị ruột Mỳ, ngụ xã Hưng Phước, huyện Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu). Sau đó, chị Trần Thị Hồng Na, ngụ phường 5 - TP Vũng Tàu xin Hảo về nuôi. Tháng 6-2008, chị Na lập gia đình và trả Hảo lại cho bà Nhi; sau đó ông Tước - Mỳ xuống Bà Rịa - Vũng Tàu nhận Hảo về.
Tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Phước Long, ông Tước cũng khai cháu Hảo là do Mỳ sinh ra nhưng ông không khẳng định Hảo có phải là con ruột của ông hay không. Công an huyện Phước Long đã lấy mẫu máu của cháu Hảo, ông Tước và bị can Mỳ để giám định gien nhằm xác định huyết thống giữa 3 người.