Giám đốc Bưu điện Đầm Dơi bị hành hung
(NLĐ)- Trao đổi với phóng viên Báo NLĐ chiều 21-3, ông Dương Minh Thới, Phó Công an thị trấn Đầm Dơi (Cà Mau), cho biết đã báo cáo toàn bộ vụ ông Ngô Công Thành - Giám đốc Bưu điện huyện Đầm Dơi - bị hành hung lên cơ quan cấp trên để có hướng xử lý.
Trước đó, ngày 28-2-2008, hai nhân viên bảo vệ Bưu điện huyện Đầm Dơi là Nguyễn Văn Hiển và Bùi Văn Hải làm bảng kê khai thanh toán tiền vận chuyển thư báo 2 triệu đồng. Dù kế toán trưởng Trần Thanh Tùng đã ký duyệt, nhưng giám đốc Ngô Công Thành (nguyên trưởng Phòng Tiếp thị bán hàng Bưu điện Cà Mau vừa được bổ nhiệm giám đốc) không đồng ý ký thanh toán, với lý do “bản đề nghị thanh toán không có chứng từ hợp lệ, không ghi ngày vận chuyển thư báo”. Đến sáng 18-3, ông Hiển và ông Hải tiếp tục đến phòng làm việc của ông Thành đòi thanh toán số tiền trên. Tại đây, ông Hiển đã lớn tiếng hăm dọa ông Thành: “Nếu không thanh toán thì đừng trách!”. Khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, hai bảo vệ này trở lại, xông vào đập phá phòng làm việc của ông Thành và đánh ông. Hai nhân viên bưu điện khác chạy đến can ngăn cũng bị đánh bị thương.
Mâu thuẫn nảy sinh từ ngày 19-2-2008, khi nhậm chức giám đốc, ông Thành thông báo chấm dứt hợp đồng bảo vệ đối với ông Hải và ông Hiển vì bưu điện không có nhu cầu. Sau đó, ông Thành có công văn đề nghị Bưu điện Cà Mau kiểm tra công tác kế toán - tài chính tại Bưu điện Đầm Dơi. Theo tìm hiểu của chúng tôi, khi còn đương chức giám đốc Bưu điện Đầm Dơi, bà Phạm Hồng Y (đã chuyển xuống làm phó giám đốc bưu điện) ký hợp đồng bảo vệ cơ quan 24/24 giờ, thời hạn 3 tháng (từ ngày 1-1-2008 đến 31-3-2008), mức lương 700.000 đồng/người/tháng với hai ông Hiển và Hải. Cùng thời điểm, bà Y ký tiếp hợp đồng vận chuyển thư báo với mức lương 2 triệu đồng/tháng với ông Hiển. Nghĩa là ông Hiển cùng lúc nhận được hai đầu lương tại cùng một cơ quan...