Giật biên bản bỏ chạy còn tông xe cảnh sát giao thông

(NLĐO) - Ngày 30-7, Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) tống đạt quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Cao Tấn Dũng (30 tuổi, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, ngày 29-7, khi phát hiện Dũng điều khiển xe tải đông lạnh biển số 43C-031.53 chạy quá tốc độ, tổ Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Khi lực lượng Cảnh sát giao thông đang lập biên bản xử phạt, bất ngờ Dũng giật biên bản, nhảy lên xe phóng chạy vào TP Đà Nẵng.

Trong quá trình trốn chạy, xe Dũng đã đâm thẳng vào mô tô của Cảnh sát giao thông. Ngay lập tức, các Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ đã đuổi theo nhưng Dũng không chịu dừng lại mà còn ép xe của lực lượng truy đuổi.

Đến chiều cùng ngày, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động Công an TP Đà Nẵng truy đuổi và bắt được Dũng cùng phương tiện tại khu vực cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà (Đà Nẵng), sau đó giao cho Công an huyện Phú Lộc xử lý.