Giết cháu chồng 4 tuổi, 2 năm sau bỗng ra tự thú

(NLĐO)- Công an tỉnh Vĩnh Long đang xác minh vụ một phụ nữ ra tự thú giết cháu chồng 4 tuổi do mâu thuẫn với mẹ chồng.

Ngày 9-11, đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết cơ quan điều tra đang xác minh việc Trần Thị Hồng Hạnh (23 tuổi, ngụ xã Tân Long, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) tự thú về hành vi sát hại cháu Nguyễn Ngọc B.C (SN 2009, gọi Hạnh bằng mợ) xảy ra vào năm 2013.

Vào ngày 5-11, Hạnh đến cơ quan công an tự thú về hành vi giết cháu C. Hạnh khai, do mâu thuẫn với mẹ chồng là bà Kim Thị L. (ngụ ấp Bình Trung, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) nên sát hại cháu C. khi ba mẹ cháu đi làm ăn xa, gửi cháu cho bà ngoại chăm sóc.


Cháu Nguyễn Ngọc B.C

Cháu Nguyễn Ngọc B.C

Ngày 21-12-2013, nhân lúc vợ chồng bà L. đi làm, Hạnh trói cháu C. lại rồi bóp cổ đến chết sau đó ném xác cháu C. xuống ao nước cạnh nhà.

Bà L. đi làm về không thấy C. nên tìm kiếm và thấy xác cháu. Nghĩ cháu té ao chết đuối nên gia đình an táng và không báo chính quyền. Mãi đến 2 năm sau, khi Hạnh ra tự thú thì bà L. mới biết sự việc.

Hiện cơ quan điều tra cũng chưa ghi nhận việc Hạnh có dấu hiệu tâm thần.