Giết người vì nghi nạn nhân nói mình đi báo công an bắt trường gà

(NLĐO) – Nghi ngờ ông Hậu nói mình đi báo công an đến bắt trường gà nên Nhàn dùng dao tự chế đâm chết nạn nhân.


Chiều 24-5, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt bị cáo Ngô Thanh Nhàn (35 tuổi; ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) mức án tù chung thân về tội “ Giết người”. Nạn nhân là ông Nguyễn Ngọc Hậu (43 tuổi; ngụ thị xã Giá Rai).

Theo cáo trạng, chỉ vì nghi ngờ ông Hậu nói mình đã đi báo lực lượng công an đến bắt trường gà tại xã Phong Tân (thị xã Giá Rai) nên vào khoảng 15 giờ 20 phút ngày 5-8-2020, Nhàn mang dao tự chế đến trường gà trên rồi đâm vào ngực ông Hậu khiến nạn nhân tử vong.

Giết người vì nghi nạn nhân nói mình đi báo công an bắt trường gà - Ảnh 1.

Bị cáo Ngô Thanh Nhàn tại phiên tòa

Gây án xong, Nhàn trốn lên TP HCM, 2 ngày sau thì được một người bạn đưa đến Công an tỉnh Bạc Liêu đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo Nhàn phải bồi thường tổn thất tinh thần, chi phi mai táng cho gia đình nạn nhân khoảng 190 triệu đồng.