Hầu tòa vì đào trộm... 1.400m cáp ngầm

(NLĐO)- Chỉ trong vòng 6 đêm, Dự và đồng bọn đã đào trộm 1.400 m cáp ngầm tại trung tâm TPHCM bán phế liệu được hơn 200 triệu đồng.

Sau hai ngày xét xử, TAND TPHCM ngày 27-4 đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Dự (26 tuổi, Long An) 22 năm tù về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Hủy hoại tài sản”.
 
Cùng với tội danh trên, 6 bị cáo gồm Nguyễn Thanh Hiếu, Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Văn Thông, Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn Văn Tài, Hà Duy Hiếu bị tuyên phạt từ 13,5 năm đến 20 năm tù.
 
Liên quan đến vụ án, một số bị cáo khác cũng bị tuyên phạt từ 11 tháng 2 ngày tù đến 6 năm 6 tháng tù về một trong hai tội “trộm cắp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
 
img
 Băng nhóm đào trộm cáp ngầm trong phiên xử sáng 27-4
 
Đầu năm 2007, Dự là công nhân của Công ty Điện lực Sài Gòn. Trong quá trình thi công đào đường lắp đặt tuyến cáp ngầm mới trên tuyến đường tại quận 1 Dự biết tuyến đường này có các trạm biến áp cũ bên dưới có dây cáp điện ngầm.
 
Tháng 3-2008, được một thanh niên tên Trung cho biết trên một số tuyến đường khác cũng có các trạm biến áp cũ nên Dự biết có cáp ngầm bên dưới.
 
Ngay sau đó, lợi dụng đoạn đường trên đang có hai đội thi công công trình đang làm việc, Trung và Dự đã rủ Nguyễn Thanh Hiếu và nhiều đối tượng khác lên kế hoạch, tham gia đào trộm cáp ngầm.
 
Chỉ trong 6 đêm, Dự và đồng bọn đã thực hiện 15 vụ trộm với 1.400 m cáp ngầm rồi đem bán được khoảng 200 triệu đồng để chia nhau tiêu xài.
 
Cùng thủ đoạn như trên, tính đến khi bị bắt, Dự cùng đồng bọn đã nhiều lần tổ chức đào trộm dây cáp điện ngầm trên các tuyến đường Trần Quốc Thảo, Lê Văn Sỹ, Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Bỉnh Khiêm…Tổng giá trị thiệt hại ước tính gần 1 tỉ đồng.