“Hiệp sĩ” Tân Bình liên tục bắt tội phạm

(NLĐO) – Chỉ trong vòng 1 tuần, các “hiệp sĩ” quận Tân Bình, TP HCM đã liên tục bắt nhiều vụ cướp, giật tài sản trên đường.

 

Hai tên trộm quần áo Hiếu và Quốc bị “hiệp sĩ” Trần Văn Hoàng (giữa) cùng đồng đội bắt giữ.

Hai tên trộm quần áo Hiếu và Quốc bị “hiệp sĩ” Trần Văn Hoàng (giữa) cùng đồng đội bắt giữ.

Ngày 27-3, Công an phường 10, quận Phú Nhuận, TP HCM, đã bàn giao Nguyễn Thành Duy (SN 1997) và Phạm Phước Đức (SN 1998, cùng ngụ quận Tân Bình) cùng hồ sơ ban đầu lên Công an quận Phú Nhuận để tiếp tục xử lý hành vi “cướp giật tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc tuần tra trên đường Nguyễn Trọng Tuyển, các “hiệp sĩ” quận Tân Bình, gồm: Trần Văn Hoàng, Lê Ngọc Phúc và Hoàng Văn Kiên phát hiện Duy và Đức đi chung xe máy Exciter có dấu hiệu nghi vấn nên bám theo.

Khi đến trước số 275 Nguyễn Trọng Tuyển, nhìn thấy một người đàn ông đang dừng xe trên đường để nghe điện thoại, cả hai áp sát rồi giật ĐTDĐ nhưng bị giằng lại nên Duy, Đức tăng ga bỏ chạy. Các “hiệp sĩ” đuổi theo đến trước số 99 Trường Chinh (quận Tân Bình), bắt được cả 2 cùng chiếc xe máy dùng làm phương tiện gây án giao cho công an.

* Trước đó, vào chiều 24-3, nhóm “hiệp sĩ” quận Tân Bình cũng bắt được Nguyễn Văn Hiếu (SN 1982) và Phan Phước Quốc (SN 1973), khi cả hai giật túi quần áo của chị Nguyễn Thị Phượng (SN 1975, ngụ quận 9) để trên xe trước cửa hàng thời trang ở số 53 Tân Thọ, phường 8, quận Tân Bình.

Phan Phước Quốc tại cơ quan công an

Phan Phước Quốc tại cơ quan công an

 

Nguyễn Văn Hiếu

Nguyễn Văn Hiếu