Hoãn xử vụ PMU 18 tham nhũng tại cầu Bãi Cháy

(NLĐO)- Ngày 29-3, phiên toàn xét xử vụ án tham nhũng xảy ra tại Dự án cầu Bãi Cháy do Ban Quản lý các dự án 18 (PMU 18) làm đại diện chủ đầu tư đã không diễn ra như dự kiến. TAND TP Hà Nội quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, do còn một số vấn đề, tình tiết liên quan đến vụ án chưa được làm rõ, chưa đảm bảo đầy đủ chứng cứ để xét xử.

Đây là lần thứ 2 vụ án tham nhũng này bị TAND TP Hà Nội trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

Như Người Lao Động đã đưa, theo dự kiến TAND TP Hà Nội  mở phiên tòa xét xử vụ án tham ô tài sản và không tố giác tội phạm xảy ra ở dự án xây dựng cầu Bãi Cháy với Bùi Tiến Dũng, nguyên tổng giám đốc PMU 18, bị truy tố về tội “Tham ô tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 1998, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cầu Bãi Cháy trên Quốc lộ 18, tại tỉnh Quảng Ninh với tổng mức đầu tư 1.374 tỉ đồng bằng nguồn vốn vay ODA và vốn đối ứng từ ngân sách Nhà nước. PMU 18 là đại diện chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý và thi công dự án này.

Trong quá trình triển khai, Dũng “tổng” và các đồng phạm đã thành lập các văn phòng điều hành không cần thiết và lập khống số nhân viên tư vấn bổ sung nhằm rút tiền của dự án chia nhau. Tổng cộng, các đối tượng này đã thông đồng lập khống danh sách 26 nhân viên tư vấn bổ sung để rút gần 3,5 tỉ đồng.