Hủy án vì bị cáo treo cổ trong trại giam

(NLĐO)- Ngày 15-4, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã tuyên hủy án, đình chỉ việc xét xử đối với bị cáo Huỳnh Hoàng Phúc (23 tuổi, ngụ Tây Ninh) về tội “Giết người”. Trong thời gian chờ tòa xử phúc thẩm, bị cáo đã treo cổ tự tử.

Trước đó, vào ngày 19-12-2009, TAND tỉnh Tây Ninh xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Phúc mức án tử hình về tội “Giết người”. Sau đó bị cáo Phúc có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên trong thời gian chờ xử phúc thẩm bị cáo Phúc đã treo cổ tự tử.

Theo hồ sơ vụ án, Phúc và chị Trần Mỹ Linh (SN 1991, ngụ Tây Ninh) có quan hệ tình cảm từ năm 2008. Sau một thời gian, chị Linh biết Phúc đã có vợ con nên không muốn gặp mặt và cắt đứt liên lạc với Phúc.

Sau nhiều lần năn nỉ chị Linh tha thứ và đề nghị nối lại tình xưa, ngày 4-10-2009, Phúc gọi điện xin gặp chị Linh và dọa nếu không đồng ý thì cả hai cùng chết.

Phúc ra chợ mua một con dao với ý định nếu chị Linh khước từ tình cảm thì Phúc sẽ giết chết Linh rồi uống thuốc chuột tự tử.

Khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, Linh nhờ bạn cùng xóm chở đến gặp Phúc. Phúc ra “tối hậu thư” nếu không chấp thuận nối lại tình cảm sẽ bị đâm chết.

Tuy nhiên Linh vẫn kiên quyết từ chối và khuyên Phúc trở về với gia đình. Phúc dùng dao đâm liên tiếp vào người nạn nhân rồi lấy xe máy bỏ trốn.

Chị Linh được quần chúng đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.