Kẻ sát hại 1 công an viên ở Hóc Môn từng được điều trị tâm thần

(NLĐO) - Theo cơ quan điều tra, đối tượng đánh chết công an viên từng được gia đình đưa đi điều trị bệnh tâm thần

Ngày 2-12, Công an huyện Hóc Môn, TP HCM cho biết đã bàn giao Trương Vũ Minh Sang (SN 1990, ngụ xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) cho Công an TPHCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi "Giết người". 

Kẻ sát hại 1 công an viên ở Hóc Môn từng được điều trị tâm thần - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án mạng

Theo hồ sơ điều tra, chiều 1-12, anh Đ.D.T (SN 1982, ngụ huyện Hóc Môn, là công an viên của xã Bà Điểm) chạy xe máy đến nhà Sang để nói chuyện. Anh T vừa đến nơi thì bị Sang cầm cây gỗ xông ra đánh gãy tay. Anh T hoảng sợ bỏ chạy thì Sang đuổi theo đánh gục tại chỗ. 

Nghe tiếng kêu cứu, người dân chạy đến khống chế Sang và đưa anh T đến bệnh viện cấp cứu. Do bị thương quá nặng, anh T đã tử vong ngay sau đó.

Điều tra bước đầu cho thấy Sang từng được gia đình đưa đi điều trị bệnh tâm thần phân liệt. Mấy ngày nay, gia đình ép Sang uống thuốc nhưng anh ta không chịu còn phá phách, chửi bới. Gia đình chưa kịp đưa Sang đi điều trị lần 2 thì đối tượng này đã gây ra vụ án đau lòng.