Khởi tố vụ án hành hung nhà báo Thế Dũng
Cơ quan CSĐT Công an huyện Cao Lộc chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn để điều tra, giải quyết
>>> Xem tất cả
Ngày 20-4, Báo NLĐ đã nhận được quyết định của Cơ quan CSĐT Công an huyện Cao Lộc - Lạng Sơn giải quyết đơn khiếu nại của nhà báo Trần Thế Dũng về việc cơ quan này không khởi tố hình sự vụ anh bị hành hung tối 6-1, khi đang tác nghiệp tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc.
Bị hành hung khi thi hành công vụ
Theo quyết định giải quyết đơn khiếu nại của nhà báo Thế Dũng do thượng tá Nguyễn Trung Thực, Trưởng Công an - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Cao Lộc - ký, cơ quan này đã báo cáo VKSND hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 04/QĐ do phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Cao Lộc ký ngày 21-3; ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn để điều tra, giải quyết.
Trước đó, đại diện VKSND Tối cao, Cơ quan CSĐT Bộ Công an và đại diện một số ban, ngành chức năng Trung ương đã có cuộc họp nghe các cơ quan tố tụng tỉnh Lạng Sơn báo cáo vụ hành hung nhà báo Thế Dũng.
Phóng viên Trần Thế Dũng với nhiều vết thương trên người sau vụ hành hung, điều trị tại Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội). Ảnh: HÀ THÀNH
Các cơ quan tố tụng Trung ương đã thống nhất yêu cầu các cơ quan tố tụng tỉnh Lạng Sơn hủy quyết định không khởi tố vụ án hình sự vụ hành hung nhà báo Thế Dũng của Cơ quan CSĐT huyện Cao Lộc; đồng thời yêu cầu ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích đối với nhà báo Thế Dũng.
Theo đánh giá của các cơ quan tố tụng Trung ương, nhà báo Thế Dũng bị hành hung khi đang thi hành công vụ; việc hành hung mang tính côn đồ, ngang nhiên, thách thức pháp luật, cần phải được xử lý.
Làm rõ trách nhiệm
Luật sư Nguyễn Xuân Bính, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Hà Nội, cho rằng quyết định khởi tố vụ án của Cơ quan CSĐT Công an huyện Cao Lộc là đúng với bản chất vụ việc cũng như đáp ứng được kỳ vọng của dư luận trước chuyện nhà báo bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ.
Theo luật sư Bính, việc khởi tố vụ án hình sự là cơ sở pháp lý để thu thập chứng cứ theo quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự, là cơ sở để xem xét trách nhiệm của người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Theo quy trình, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn sẽ thụ lý hồ sơ và tiếp tục điều tra. Nếu đủ cơ sở, cơ quan này sẽ khởi tố hoặc không khởi tố bị can. “Trong vụ việc này, rõ ràng những kẻ hành hung nhà báo Thế Dũng có tính chất côn đồ, nên thương tích 2% vẫn đủ cơ sở để khởi tố bị can” - luật sư Bính nhận định.
Về trách nhiệm của Cơ quan CSĐT Công an huyện Cao Lộc, luật sư Bính cho rằng việc một nhóm người hành hung nhà báo Thế Dũng là vi phạm pháp luật với mức độ nguy hiểm cao, xâm phạm tới sức khỏe, tính mạng, tài sản của nhà báo. CQĐT ra quyết định không khởi tố vụ án là vội vàng, bởi phải khởi tố vụ án mới có thể thực hiện các hoạt động điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.
Hành trình đòi công lý Tối 6-1, khi đang ghi hình, thu thập tư liệu về nạn buôn lậu gia cầm qua biên giới tại khu Khưa Đa, thị trấn Đồng Đăng, nhà báo Thế Dũng đã bị nhiều người hành hung dã man.
|